Kết quả tìm kiếm cho "tốt nghiệp"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3595
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 để lấy ý kiến góp ý và dự kiến ban hành vào tháng 11/2024, nhiều chuyên gia, thầy cô giáo bày tỏ đồng tình với những điểm mới trong dự thảo.
Từ chiều 11/9, triển lãm mỹ thuật “Non nước biên thùy” của hoạ sĩ Đỗ Đức trưng bày 50 bức tranh sơn dầu khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Sáng 10/9, UBND xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phối hợp Hội khuyến học xã tổ chức Lễ tuyên dương các học sinh thi đỗ cao đẳng, đại học và vinh danh thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa năm 2024.
Được vinh danh là thủ khoa toàn trường và thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm trong lễ tốt nghiệp năm 2024, Lê Thị Đức Ngọc (sinh năm 2002, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) là niềm tự hào của gia đình, thầy cô. Với nhiều cố gắng, Đức Ngọc đã trúng tuyển chương trình học bổng tích hợp tiến sĩ và thạc sĩ tại Đại học Dongguk, trị giá học bổng toàn phần trên 2 tỷ đồng.
Từ năm 2025, nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh, trong đó giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 đảm bảo gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém, đảm bảo chất lượng, đảm bảo đánh giá khách quan chất lượng dạy và học.
Không phải nhà tuyển dụng nào cũng chê sinh viên mới tốt nghiệp, nhất là các bạn có học lực giỏi, xuất sắc, bởi nhiều bạn trẻ thích ứng khá nhanh với công việc, vận dụng kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, không ít bạn có nền tảng kiến thức lý thuyết tốt, song lại thiếu kỹ năng, không áp dụng được những điều đã học vào thực tế công việc...
Cách đây 15 năm, Mai vừa tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc. Mẹ của cô tình cờ biết được người họ hàng đang cần nhân viên phụ việc ở quán cà-phê. Công việc cụ thể là bưng nước, dọn dẹp, được 3 bữa ăn/ngày. Thấy Mai ở nhà rảnh rỗi, mẹ thuyết phục đi làm vừa đỡ buồn chán, lại vừa tích lũy thêm kinh nghiệm. Mẹ khuyên: “Dù gì cũng là chỗ bà con ruột thịt, con không cần phải ngại. Có điều gì chưa biết, cứ hỏi dì, dì sẽ chỉ dẫn tận tình”.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024 – 2025, trong khuôn khổ chương trình Học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” lần thứ 21, Sacombank phối hợp Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang dành tặng 135 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi, trong đó có 3 em đạt giải cuộc thi vẽ.
Sáng 5/9, cùng với cả nước, tất cả giáo viên, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang háo hức đón chào Lễ khai giảng năm học mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.
Sáng 5/9, hơn 402.000 học sinh của 710 trường học trong tỉnh chính thức bước vào năm học mới, gồm: Nhà trẻ 3.080 cháu, mẫu giáo 49.830 học sinh, tiểu học 160.340 học sinh; THCS 128.565 học sinh; THPT 60.405 học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tích cực phối hợp các cấp, ngành và toàn xã hội chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Những năm qua, chuyển đổi số đã được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) triển khai mạnh mẽ, thực hiện "mục tiêu kép": Vừa thay đổi phương thức quản trị và dạy học; vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học.