Một chặng đường nỗ lực của Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

06/06/2024 - 06:24

 - Không ngừng đổi mới phương thức tuyển sinh, đa dạng hóa các chương trình đào tạo cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên tận tâm… góp phần đưa Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang đạt chuẩn hạng III. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của trung tâm trong công tác dạy và học thời gian qua.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trung tâm được UBND tỉnh ra quyết định thành lập vào ngày 15/8/1995 và là đơn vị tự chủ nhóm 2, tự đảm bảo chi thường xuyên. Kế thừa truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển, trung tâm có sự phát triển nhanh chóng, thực hiện tốt sứ mệnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông cho biết, đơn vị hiện có 13 giáo viên cơ hữu, 31 giáo viên thỉnh giảng. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện đảm bảo hoạt động GD&ĐT với 16 phòng học, 4 hội trường; có phòng thí nghiệm vật lý, hóa học được đầu tư mới khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu thực hành các môn học. Ngoài ra, trung tâm còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục.

“Với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy trong liên kết đào tạo đại học, sau đại học; bồi dưỡng cấp chứng chỉ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật; thu hút đông đảo học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT…” - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông thông tin.

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn hạng III, giai đoạn 2024 - 2028

Năm học 2023 - 2024, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang có 801 học sinh ở 3 khối 10, 11, 12. Đến cuối năm, số lượng học sinh giảm còn 750 học sinh. Kết quả học lực, tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi, khá chiếm 60,8%; hạnh kiểm tốt, khá chiếm tỷ lệ 95%.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông chia sẻ: “Chúng tôi có đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu và sự giúp sức của giáo viên thỉnh giảng năng động, sáng tạo, nhiệt huyết tận tâm với nghề; học sinh ngoan hiền, chăm chỉ. Đây là nội lực giúp chúng tôi tự tin khẳng định mình trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục”.

Trung tâm đạt chuẩn hạng III

Năm 2020, cùng với sự phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trung tâm đã triển khai công tác tự đánh giá và hoàn thành báo cáo tự đánh giá trình Sở GD&ĐT kiểm tra, đánh giá. Kết quả, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT. Cùng với đó, trung tâm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn hạng III, giai đoạn 2024 - 2028, hạng cao nhất trong bảng xếp hạng các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Đây là kết quả của những nỗ lực tột bậc, sự cống hiến không ngừng của các thế hệ lãnh đạo trung tâm, toàn thể viên chức, người lao động và tập thể học viên, sinh viên. Qua đó, tạo động lực để trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và phát triển thương hiệu.

“Chúng tôi phấn đấu đưa Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang trở thành địa chỉ liên kết đào tạo tin cậy, cơ sở giáo dục có uy tín ở tất cả các ngành học. Trong đó, đạt được thương hiệu trong các ngành học đặc thù và đóng góp mạnh mẽ vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang Lâm Huỳnh Mạnh Đông chia sẻ.

Thời gian tới, trung tâm sẽ thực hiện nghiêm túc các kiến nghị cải tiến chất lượng giáo dục của đoàn đánh giá ngoài. Trong đó, tập trung rà soát chiến lược, xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025 - 2030 có tính đến khắc phục các hạn chế trong tất cả các lĩnh vực công tác. Hoàn thiện và vận hành tốt hơn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Từ đó, tiến tới đạt mức chất lượng giáo dục cấp độ 3 - cấp độ cao nhất trong thang đánh giá của Bộ GD&ĐT…

ĐỨC TOÀN