Huyện Tri Tôn có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia

30/05/2024 - 11:11

 - Ngày 30/5, các trường học ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2023 - 2024. Dịp này, Trường THCS thị trấn Tri Tôn, Trường THCS thị trấn Ba Chúc, Trường Tiểu học Lê Trì, Trường Tiểu học “A” Lương Phi, Trường THCS Lương Phi... đón Bằng công nhận "Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1".

Các đại biểu dự lễ tại Trường THCS thị trấn Tri Tôn

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự lễ tổng kết năm học 2023 - 2024, chúc mừng Trường THCS thị trấn Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đây là ngôi trường nằm khu vực trung tâm huyện Tri Tôn, năm học 2023 - 2024, huy động 1.472 học sinh ra lớp. Đến cuối năm học, có 98,95% học sinh hạnh kiểm khá, tốt, 73,83% học sinh học lực khá tốt, 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp trung cơ sở; 34 học sinh giỏi văn hóa cấp huyện và tỉnh, 36 em đạt giải các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, cuộc thi qua mạng internet, giải toán bằng máy tính cầm tay cấp huyện, tỉnh...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia và sẽ tiến xa, tiến cao hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khen thưởng học sinh Trường THCS thị trấn Tri Tôn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương chúc mừng Trường THCS thị trấn Ba Chúc

Học sinh Trường THCS thị trấn Ba Chúc chào cờ

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương đã đến dự lễ tổng kết năm học 2023 - 2024 và chúc mừng Trường THCS thị trấn Ba Chúc đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Kết thúc năm học 2023 - 2024, trường có 416 học sinh giỏi, chiếm 41,64% tổng số học sinh; 399 học sinh khá, chiếm 39,94%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 995 em, chiếm 99,6%; 253 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt 100%. Ngoài ra, còn có 4 đồ dùng dạy học đạt giải cấp huyện, 35 sáng kiến tham gia xét duyệt cấp huyện, 51 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường...

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám trao bằng công nhận cho Trường THCS Lương Phi

Khen thưởng học sinh Trường THCS Lương Phi

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đã đến dự lễ tổng kết và chia vui với Trường THCS Lương Phi khi đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng mức độ 2.

Năm học 2023 - 2024, 100% học sinh Trường THCS Lương Phi được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trên 31,17% học sinh giỏi; có 7 học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh; 01 học sinh đạt giải nhất thi giải toán bằng máy tính bỏ túi cấp huyện; 1 sản phẩm đạt giải ba cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp huyện...

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám mong muốn trường tiếp tục phát huy, giữ vững và duy trì thành tích, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, lấy học sinh làm trung tâm, kết họp dạy chữ với truyền thống đạo đức, văn hóa...

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chúc mừng Trường Tiểu học “A” Lương Phi

 Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đã đến dự lễ tổng kết và chúc mừng Trường Tiểu học “A” Lương Phi đón nhận Bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm học 2023 - 2024, chất lượng học sinh của Trường Tiểu học “A” Lương Phi đạt 97,9%, tăng 0,3% so năm học trước; không có học sinh bỏ học. Trường có 3 giáo viên đạt giải Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp huyện; 1 giáo viên đạt giải Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện; 3 học sinh đạt giải Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện... Trường còn vận động xã hội hóa hỗ trợ quà, dụng cụ học tập cho trên 500 lượt học sinh, hỗ trợ 8 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí trao Bằng công nhận "Trường chuẩn quốc gia mức độ 1" cho Trường Tiểu học Lê Trì

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí đến dự lễ tổng kết và chúc mừng thành tích đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của Trường Tiểu học Lê Trì.

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Lê Trì có 20 lớp học, với 542 học sinh, trong đó hơn 50% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Cuối năm học, có 97,7% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trường được UBND huyện đầu tư kinh phí trên 600 triệu đồng để sửa chữa, xây dựng thêm mới các phòng học, sửa chữa cổng trường, hàng rào, chỉnh trang cảnh quang môi trường; trang bị thêm 3 tivi màn hình lớn, phủ 100% wifi ở tất cả điểm trường chính và phụ.

NGÔ CHUẨN