Kết quả tìm kiếm cho "tổng số 126 người"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 392
94 năm qua, cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn An Giang đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
“Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh An Giang tiếp tục phát huy điểm sáng, mặt tích cực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung nâng cao tỷ lệ xét xử các loại vụ, việc, đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật; tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng thẩm phán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” – Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020, sau đó nối tiếp giai đoạn 2021 - 2030. Đây là bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người.
Ngày 5/8, trên 50 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã ra quân đổ bê-tông hẻm 16, thuộc khóm IV (thị trấn Tri Tôn), đoạn nối từ đường Lê Văn Tám đến con hẻm vào chùa Prây Veng.
Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống MTTQ, cùng các ban, ngành, đoàn thể giúp cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai rộng khắp từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Qua đó, tạo đồng thuận cao trong xã hội, được nhân dân tích cực hưởng ứng, ưu tiên sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp (DN) trong nước sản xuất.
Do chịu nhiều sức ép từ việc nền kinh tế vừa gắng gượng phục hồi trong thời kỳ 'hậu' COVID-19, lại liên tiếp đối mặt với nhiều bất ổn mới phát sinh khiến tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 3,72% so cùng kỳ và giảm sâu so với những kịch bản dự báo trước đó. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến tốc độ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong nửa đầu năm 2023 có dấu hiệu suy giảm dù vẫn hoàn thành 54% dự toán, và tạo áp lực lên nhiệm vụ hoàn thành dự toán ngân sách năm.
Giữa những ngày tháng Bảy, nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tri ân cho người trở về sau chiến tranh để bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc, cho nhân dân. Chiến tranh đã qua đi, đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được.
Sáng 22/7, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Theo Quyết định thanh tra số 666/QĐ-TTCP, ngày 8/12/2021 và Quyết định thanh tra số 81/QĐ-TTCP, ngày 24/3/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất và xây dựng nhà ở; việc cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.
Ngày 21/7, Liên đoàn Lao động TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua yêu nước và công tác tổ chức đại hội công đoàn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm.
Sáng 17/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQVN kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tỉnh An Giang. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dự và tiếp đoàn.
Sau một thời gian dài ngưng trệ, hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 đến nay, các tỉnh, thành phố ven biển miền trung đã đầu tư cấu trúc lại hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch; đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn để thu hút du khách.