Tự hào giai cấp công nhân An Giang

18/08/2023 - 06:33

 - 94 năm qua, cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn An Giang đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.

Phát triển lớn mạnh

Từ những năm 1920, cùng với Sài Gòn và một số tỉnh thuộc Nam kỳ, An Giang đã hình thành tổ chức Công hội (tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay). Tháng 4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Long Điền (huyện Chợ Mới), tổ chức Công hội ở An Giang càng được củng cố, phát triển về mọi mặt, góp phần cùng quân - dân An Giang đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng quê hương.

Từ đó đến nay, vị trí phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngày càng được xác lập rõ nét, làm nòng cốt cho phong trào cách mạng, đặc biệt đóng góp tích cực vào phát triển KTXH tại địa phương.

Trải qua 10 kỳ đại hội, tổ chức công đoàn An Giang được củng cố và phát triển, số lượng đoàn viên công đoàn tăng nhanh. Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn thường xuyên đổi mới thích ứng với những khó khăn, thách thức của giai đoạn hội nhập và phát triển. 5 năm qua, với hơn 35.000 đoàn viên được phát triển mới, An Giang đã vượt 194,5% chỉ tiêu, về đích sớm 1 năm so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; nâng tổng số đến nay có 111.258 đoàn viên/122.016 công nhân, viên chức, lao động.

Đồng hành cùng người lao động

Những năm gần đây, các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình hoạt động thiết thực. Đặc biệt, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Hàng năm, đều tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quốc hội với NLĐ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời xử lý vướng mắc xảy ra, hạn chế tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp (DN).

Chăm lo thiết thực và động viên kịp thời để đoàn viên, người lao động yên tâm phấn đấu

Từ nguồn kinh phí công đoàn và vận động các DN, thông qua chương trình “Tết sum vầy”, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho 400.000 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 126 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ cất và sửa chữa 555 nhà Mái ấm công đoàn; trao tặng 900 suất học bổng Tôn Đức Thắng, 3.841 suất quà “Tiếp sức đến trường”, trên 45.000 suất quà đỡ đầu, tuyên dương học sinh giỏi và quà chúc mừng các cháu là con đoàn viên, NLĐ.

Đặc biệt, công đoàn đã trao tặng 41 sổ tiết kiệm công đoàn cho con đoàn viên mồ côi do dịch bệnh COVID-19, tổng trị giá trên 31 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi đoàn viên đã được triển khai tích cực với 248.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng lợi ích ưu đãi, trị giá trên 32 tỷ đồng.

Trong đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn kịp thời tham mưu, tháo gỡ nhiều khó khăn và đồng hành cùng DN cải thiện điều kiện làm việc, ổn định đời sống, việc làm cho NLĐ. Từ nguồn tài chính tích lũy, các cấp công đoàn đã hỗ trợ trang thiết bị y tế, chế độ dinh dưỡng cho các chiến sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu; tặng 20.000 túi an sinh công đoàn, hỗ trợ 3.369 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền gần 200 tỷ đồng.

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ còn chia sẻ ngày lương, tổ chức nhiều mô hình thiết thực, như: “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”... cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch với số tiền hàng chục tỷ đồng. Trong quý I/2023, đã xét hỗ trợ 6.579 đoàn viên, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt giảm đơn hàng với tổng số tiền trên 11,3 tỷ đồng.

Thi đua phát triển lớn mạnh

Để góp phần khẳng định vai trò của công đoàn trong tham gia phát triển KTXH, công đoàn không ngừng đổi mới, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng. 5 năm qua, có 3.971 công trình, sản phẩm, giá trị làm lợi gần 200 tỷ đồng; 392 đề tài nghiên cứu khoa học, giá trị làm lợi 178 tỷ đồng và 27.297 giải pháp, sáng kiến hữu ích góp phần năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị, DN, làm lợi trên 40 tỷ đồng.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) và trước thềm Đại hội XI Công đoàn An Giang, không khí thi đua trong đoàn viên, NLĐ càng hào hứng, sôi nổi.

“Tôi luôn nhớ tới những công ơn của Bác Tôn đối với sự phát triển của phong trào công nhân, sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam và sự giàu đẹp, phát triển từng ngày của đất nước nói chung, quê hương Ạn Giang nói riêng. Tôi tự hào là một công nhân lao động được sinh ra và lớn lên, được làm việc, phục vụ trên quê hương của Bác” - anh Đào Vương Phú Bình (Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, người sẽ đại diện cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh phát biểu cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng) nhấn mạnh.

MỸ HẠNH