Kết quả tìm kiếm cho "từ sau ngày 31-7-2021"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1417
Bà Anh là chủ một dây hụi trên địa bàn xã. Dây hụi bà Anh mở có tổng giá trị các phần hụi tại mỗi kỳ là 120 triệu đồng và hoạt động được 2 năm. Tuy nhiên, bà Anh chưa hề thông báo cho UBND xã về việc tổ chức dây hụi.
Bà Trần Thị Liên Hoa (ngụ số 33/13, khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), khiếu nại Quyết định 791/QĐ-UBND, ngày 7/6/2022 của UBND TP. Long Xuyên về việc bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình bà thuộc Dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn hiện hữu đến đường Lý Thái Tổ nối dài) tại phường Đông Xuyên (nay là phường Mỹ Xuyên), phường Mỹ Hòa và phường Mỹ Phước, đã được Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định 685/QĐ-UBND, ngày 13/4/2023 giải quyết khiếu nại lần đầu.
Đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.
Robot của Trung Quốc to bằng chiếc vali, biến áp suất cực lớn thành động lực để di chuyển qua rãnh Mariana, mở đường cho các cuộc thám hiểm biển sâu trong tương lai.
Chiều 22/3, tại thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.
Thanh tra tỉnh cùng các ngành chuyên môn vừa đối thoại với ông Lê Âu Tự Cường, đại diện theo ủy quyền hộ bà Lê Âu Mỹ Trang (ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ); hộ bà Trần Kim Thắng (ngụ số 10/5C, khóm Nguyễn Du, phưòng Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiếu nại việc thu hồi và bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu - thể thao tỉnh An Giang, tại phường Mỹ Hòa và phường Mỹ Phước.
Chiều 16/3, tại thành phố Vĩnh Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình kinh tế-xã hội, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 8 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (tháng 11/2022), đầu tháng 5/2023, Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) lại bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Không chỉ kháng cáo không thành, Mãnh tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử thêm tội danh mới do hành vi làm ăn gian dối, trái quy định pháp luật.
Ngày 3/2, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản đã trải qua 2 hội nghị và 13 kỳ đại hội.
Sáng 31/1 (tức mùng 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần. Để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an huyện Tri Tôn đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau Tết.