Rộn ràng mùa vàng trước ngõ Tết
Cuối năm, trên những thửa ruộng trải dài ở xã An Biên, không khí thu hoạch diễn ra tất bật. Máy gặt đập liên hợp chạy nối hàng, ghe chở lúa tấp nập trên các tuyến kênh. Cái nhọc nhằn phơi phóng, gánh gồng ngày trước giờ nhường chỗ cho cơ giới hóa, từ phun thuốc bằng máy bay không người lái đến thu hoạch, vận chuyển giúp nông dân nhẹ công mà hiệu quả cao hơn.

Lúa tập kết về sân nhà bà Nguyễn Thị Ghi, ngụ ấp Bào Môn, xã An Biên chuẩn bị cân bán.
Bà Cái Thị Dính, ngụ ấp Bào Môn, xã An Biên vừa đứng ghi chép số lượng lúa đang cânbán cho thương lái, vừa tính toán vụ mới. Gia đình bà có 80 công ruộng canh tác giống RVT, bán khoảng 7.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lời chừng 3 triệu đồng/công. “Có tiền lúa là đỡ lo tết. Làm xong vụ này tôi chuyển 48 công qua nuôi tôm mùa mặn, mùa ngọt làm lúa, phải chuyển đổi mới làm giàu được”, bà Dính nói.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Ghi, gắn bó ruộng đồng hơn nửa đời người, cho hay năm nay canh tác khoảng 40 công lúa chất lượng cao. Giá lúa không cao nhưng vẫn đảm bảo thu nhập. “Chi phí vụ này có tăng, nhưng giờ làm đỡ cực, máy móc làm hết, đâu còn phơi lúa vất vả như xưa”, bà Ghi nói.
Trên cánh đồng ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, ông Danh Tươi vừa thu hoạch xong 31 công ruộng. Riêng 9 công giống VNR20 đạt năng suất khoảng 1 tấn mỗi công. Lúa tươi bán tại ruộng có giá 6.100 đồng/kg, trừ hết các khoản chi phí bà lãi khoảng 3 triệu đồng/công. Ông Tươi cho biết: “Lúa xong là yên tâm sắm sửa Tết. Vụ này giá không cao như năm ngoái như bù lại lúa trúng mùa, bà con ai cũng vui”.
Hướng đi mới trên vùng đất lúa - tôm
Niềm vui mùa gặt hôm nay gắn liền với sự thay đổi trong cách làm ăn của nông dân vùng U Minh Thượng. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ đã chuyển sang trồng lúa chất lượng cao theo hợp đồng liên kết làm lúa giống, lúa bao tiêu xuất khẩu hoặc chế biến, phù hợp điều kiện đất đai và nhu cầu thị trường.
Ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Hợp tác xã Tôm - Cua- Lúa Thạnh An, xã Đông Hòa cho biết hợp tác xã có 140ha sản xuất và liên kết thêm 280ha bên ngoài, tập trung vào các giống ST25, lúa tím phù hợp thổ nhưỡng địa phương.

Nông dân vùng U Minh Thượng phấn khởi thu hoạch lúa cận Tết.
Lúa tím bán khoảng 6.700 đồng/kg; ST25 từ 8.200 - 8.300 đồng/kg, nếu đạt chuẩn xuất khẩu người trồng được cộng thêm 200 đồng/kg lúa, còn đạt các tiêu chí sản xuất hữu cơ số tiền thưởng của nông dân lên đến 1.000 đồng/kg. Doanh nghiệp liên kết bao tiêu giúp nông dân yên tâm. Hợp tác xã còn phát triển thương hiệu gạo đạt OCOP 3 sao với 30ha sản xuất từ năm 2021; dịp cận tết đã bán lẻ hàng trăm ký gạo đóng túi làm quà biếu và chuẩn bị mở điểm giới thiệu sản phẩm.
Toàn xã Đông Hòa có hơn 10.000ha lúa, cơ bản thu hoạch dứt điểm trước Tết, nhiều nơi đạt năng suất đến 1,1 tấn/công. Những hộ tham gia hợp tác xã bán giá cao hơn thị trường khoảng 1.000 đồng/kg, góp phần nâng thu nhập và tạo tâm lý yên tâm sản xuất.
.jpg)
Anh Phạm Hải Đăng, thành viên Hợp tác xã Tôm - Cua - Lúa Thạnh An kiểm tra độ lớn của của cua nuôi trên ruộng lúa mùa.
Bí thư Đảng ủy xã Đông Hòa Lê Ngọc Tùng cho biết, địa phương đang chọn Hợp tác xã Thạnh An làm điểm để nhân rộng sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ gắn với tôm sinh thái.
"Xã định hướng phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hỗ trợ hợp tác xã nâng cao quy trình sản xuất, giảm hóa chất, tận dụng hệ sinh thái lúa - tôm để tạo giá trị bền vững. Đồng thời, chúng tôi đang đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP của toàn xã tại hợp tác xã, góp phần quảng bá nông sản địa phương”, ông Tùng nói.
Theo ông Lê Ngọc Tùng, việc hình thành mô hình điểm không chỉ nâng chất chuỗi giá trị hạt lúa mà còn tạo điều kiện để các hợp tác xã khác học tập, từng bước chuyển sang sản xuất thân thiện môi trường, gia tăng giá trị trên cùng diện tích đất. Đó cũng là nền tảng để Đông Hòa phát triển nông nghiệp sinh thái, nơi cây lúa và con tôm hỗ trợ lẫn nhau trong vòng tuần hoàn tự nhiên, vừa bảo vệ đất, vừa nâng thu nhập.
Bài và ảnh: ĐẶNG LINH