Kết quả tìm kiếm cho "thành ngành mũi nhọn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 977
Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu giải quyết hài hòa quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, coi đây là trụ cột phát triển bền vững.
Chiều 29/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý có thành tích cao tại Kỳ thi Chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025 - 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đến dự.
Du lịch Việt không chủ trương chạy theo mục tiêu ngắn hạn mà đang triển khai chiến lược dài hạn, bài bản; trọng tâm là đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ...
Sau Đại hội XIV của Đảng, định hướng lấy khoa học - công nghệ làm động lực trung tâm mở ra “cơ hội vàng" để Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo xác định nhiệm vụ hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới cơ chế quản trị đại học, đặc biệt là thực thi tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
Với tầm nhìn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2030, Ninh Bình đang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế của cực tăng trưởng năng động. Không chỉ dừng lại ở tiềm năng, tỉnh đang chủ động tăng tốc bứt phá thông qua việc phát triển công nghiệp hiện đại và dịch vụ du lịch chất lượng cao, hướng tới đô thị di sản thiên niên kỷ.
Phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược được coi là một trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Phong trào luyện tập Karate của tỉnh diễn ra khá sôi nổi. Đến nay, môn võ này khẳng định vị thế là một trong những môn thể thao mũi nhọn của tỉnh, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu trong nước và khu vực.
Ninh Bình đang kiên định mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một “đô thị di sản thiên niên kỷ”, nơi du lịch chất lượng cao, đô thị xanh và hệ giá trị di sản trở thành động lực.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa có văn bản thông báo sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.
Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
Việc làm mới các động lực cũ đồng thời kiến tạo động lực mới trở thành điều kiện tiên quyết để nâng cao sức cạnh tranh và đưa đất nước vững vàng cất cánh vào kỷ nguyên mới.