Kết quả tìm kiếm cho "thúc đẩy phát triển kinh tế"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 32577
Việc được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo cơ hội lớn để Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế.
Với uy tín chuyên môn và những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, điều hành bóng đá quốc tế, nhiều cán bộ lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bổ nhiệm vào các ban chức năng chiến lược nhiệm kỳ 2025-2029.
Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đằng sau dòng tin ngắn ấy là một cột mốc lịch sử – không chỉ của thị trường chứng khoán, mà còn của hành trình hội nhập và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11/10.
Khép lại 9 tháng năm 2025, GRDP của An Giang tăng 7,85%, bằng mức bình quân cả nước và đứng thứ 3 trong 8 tỉnh, thành phố vùng Nam bộ. Kết quả này phản ánh nỗ lực vượt khó của địa phương, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 8%, mở ra triển vọng bứt phá giai đoạn tới.
Ông Ngô Văn Húa, ngụ khu phố 2, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, đều đặn đến từng nhà, lắng nghe và chia sẻ với bà con.
Ông Chau Sóc Sa, ngụ ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) là một trong những người có uy tín vùng đồng bào Khmer, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ông luôn tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Xã Châu Phong (tỉnh An Giang) có đông đồng bào Chăm sinh sống, giữ gìn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vươn lên, đời sống đồng bào Chăm ngày một nâng cao.
Nhằm nâng cao thu nhập, nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang) đã chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái, chăn nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Phong trào “Bình dân học vụ số” được Trung ương, tỉnh phát động đã thổi bùng tinh thần học tập suốt đời, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.
Ngày 8/10, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha cùng lãnh đạo UBND xã Ô Lâm tiến hành khảo sát 2 địa điểm để xây dựng điểm truy cập internet công cộng, phục vụ đồng bào Khmer xã Ô Lâm.
Ngày 8/10, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.