An Giang xác định các trọng tâm liên kết với TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030

18/09/2026 - 14:06

 - Sáng 18/9, tại Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2023-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, An Giang xác định các trọng tâm liên kết về hạ tầng, logistics, sản xuất, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đoàn công tác tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Cùng tham gia liên kết có TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, logistics

Giai đoạn 2026-2030, các địa phương tập trung giải quyết những điểm nghẽn về giao thông, logistics và nguồn cung vật liệu xây dựng; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các bên cũng thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của từng địa phương.

Đại diện các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Phạm Minh Tâm trình bày tham luận tại hội nghị.

An Giang tăng kết nối sản xuất với TP. Hồ Chí Minh

Trình bày tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Phạm Minh Tâm cho biết giai đoạn 2026-2030, An Giang xác định tăng cường kết nối hạ tầng giao thông với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các cửa khẩu biên giới và không gian kinh tế biển.

Tỉnh định hướng hình thành các chuỗi logistics gắn với vùng sản xuất, khu kinh tế cửa khẩu và hệ thống cảng biển; kết nối vùng nguyên liệu nông - thủy sản với hệ thống chế biến, phân phối tại TP. Hồ Chí Minh.

An Giang cũng định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng và dịch vụ; đồng thời tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, y tế và giáo dục với các viện, trường tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh định hướng phát triển các tuyến liên kết nhiều điểm đến, đồng thời tận dụng cơ hội từ APEC 2027 để quảng bá du lịch địa phương.

Tại hội nghị, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành tham gia đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

An Giang cho biết sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành chương trình, kế hoạch hành động có tiến độ và sản phẩm cụ thể.

TRUNG HIẾU