Kết quả tìm kiếm cho "thăm Kiev"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 467
Ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, các trung tâm hậu cần, cũng như các cơ sở sản xuất và kho chứa máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và giành quyền kiểm soát một khu dân cư mới tại vùng Kharkiv, thuộc Đông bắc Ukraine.
Ngày 27/7, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có cuộc gặp song phương đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại căn cứ hải quân Portsmouth, khẳng định London sẽ tiếp tục dẫn dắt Liên minh Tự nguyện hỗ trợ Kiev và sẵn sàng triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine nếu một lệnh ngừng bắn với Nga được thiết lập nhằm bảo đảm an ninh lâu dài.
Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky viết: "Tôi đã quyết định rằng ông Mykhailo Drapatiy sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine."
Ngày 12/7, Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và nhiều cảng của Ukraine, trong khi Ukraine thông tin đã thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực tập trung quân nhân của Nga trong 24 giờ qua.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine ngày 3/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa rút lui trước hiện tượng lốc xoáy lửa xuất hiện trong khu vực cấm Chernobyl.
Lực lượng Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa khiến 5 người bị thương, gây ra vụ cháy tại khách sạn trên đại lộ trung tâm.
Hơn 20 năm sau Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Evian, các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) lại trở về bên hồ Léman trong một bối cảnh hoàn toàn khác.
Ngày 4/6, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết toàn thể Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã tới Kiev bất chấp những lời đe dọa gần đây và các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng gia tăng của Liên bang Nga.
Ngày 28/5, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là “bên hòa giải trung lập” trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, do EU ủng hộ Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/5 khẳng định nước này xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng nước này đang bảo vệ châu Âu thông qua việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga.
Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Valdis Dombrovskis cho biết Ủy ban châu Âu (EC) và Ukraine ngày 20/5 đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc cho Kiev vay 90 tỷ euro (105,7 tỷ USD) trong giai đoạn 2026-2027.