Kết quả tìm kiếm cho "thế bế tắc Brexit"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 107
Những tuyên bố có phần lạc quan hơn của cả Anh và EU những ngày qua đã phần nào mang lại những điểm sáng hiếm hoi cho bức tranh Brexit.
Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Brexit Michel Barnier cho rằng quan điểm hiện nay của London không có bất cứ "cơ sở nào để đạt được một thỏa thuận" về việc Anh rời khỏi EU.
3 năm sau khi Anh bỏ phiếu rời EU, hi vọng về sự đột phá cho 1 thỏa thuận Brexit ngày càng gia tăng với những tín hiệu tích cực từ 2 bên.
Ngày 5-9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông "thà chết" còn hơn phải trì hoãn kế hoạch đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit - dự kiến vào ngày 31-10 tới.
Liên minh châu Âu (EU) vẫn duy trì quan điểm thống nhất về việc Anh rời "mái nhà chung" - Brexit.
Hai bên sẽ thảo luận về "điều khoản rào chắn," trong đó cho phép duy trì đường biên giới mở giữa Bắc Ireland và nước Cộng hòa Ireland - một phần trong thỏa thuận Brexit đã đạt được.
Chiều 25-7 (theo giờ Việt Nam), tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc họp nội các đầu tiên trên cương vị chủ nhân mới của ngôi nhà số 10 Phố Downing. Đây là cuộc họp với các thành viên chủ chốt trong chính phủ mới gồm chủ yếu là nhân vật có quan điểm ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận, còn gọi là "Brexit cứng".
Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit, ông Stephen Barclay, cho hay ông không chắc chắn về khả năng Quốc hội Anh sẽ thông qua một thỏa thuận Brexit chưa được điều chỉnh.
Tới thời điểm này, chưa có dấu hiệu rủi ro về ổn định kinh tế vĩ mô so với các giai đoạn trước đây. Chính phủ chưa cần phải thay đổi chính sách tiền tệ, tài chính mà cần thúc đẩy hơn nữa ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng nội lực của nền kinh tế.
Người dân Anh đang cảm thấy thiếu tin tưởng và bị chia rẽ hơn bao giờ hết, với nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng Brexit.
Vị Thủ tướng mới của nước Anh sẽ tiếp tục phải gánh vác sứ mệnh tìm cách vượt qua sự chia rẽ hiện nay về các điều khoản nhằm đưa nước Anh rời khỏi EU.
Ngày 7-6, ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, nhận định bất kỳ Thủ tướng mới nào của Anh vẫn sẽ phải đối mặt với vấn đề đường biên giới Ireland sau Brexit.