Kết quả tìm kiếm cho "thời kỳ hậu Brexit"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 144
Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma cho biết chỉ còn 81 ngày nữa là kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, các doanh nghiệp phải hành động ngay để đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng cho sự khởi đầu mới.
Ngày 8-10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã hối thúc Thủ tướng Anh Boris Johnson làm rõ quan điểm của London trong các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU), hiện đang rơi vào bế tắc.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 16-9 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trở lại do Mỹ công bố một số dữ liệu kinh tế tích cực và châu Âu gặp bất ổn liên quan tới vấn đề Brexit.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 10-9, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier cho biết EU đang nỗ lực chuẩn bị cho một Brexit "không thỏa thuận", sau khi vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa EU và Anh kết thúc với kết quả gây thất vọng trên nhiều phương diện.
EU và Anh sẽ tiến hành các cuộc thảo luận khẩn cấp về Dự luật Thị trường nội địa mới được Chính phủ Anh công bố, trong đó thừa nhận khả năng sẽ vi phạm một số điều khoản của Thỏa thuận rút lui.
Nếu hai bên không đạt thỏa thuận thương mại tự do song phương, Anh sẽ có một thỏa thuận "theo kiểu Australia" với EU, hoặc tương tự như với Canada và các nước khác.
Thủ tướng Johnson khẳng định “Anh đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra và điều rất quan trọng là các đối tác của Anh hiểu rằng nước này sẽ tiếp tục thực hiện những gì cần phải làm.”
Các chuyên gia quốc tế đồng quan điểm cho rằng EVFTA có hiệu lực vào thời điểm hoạt động kinh doanh toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nhưng Việt Nam ít bị ảnh hưởng nhờ xử lý dịch COVID-19 hiệu quả.
Ngày 1-7, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh London vẫn tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) trước cuối giai đoạn chuyển tiếp, song vẫn nhắc lại rằng nước Anh sẵn sàng rời khỏi EU mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
Trong số 27 quốc gia EU, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch song phương đạt trên 10 tỷ USD năm 2019, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch ngoại thương giữa Việt Nam và EU.
Nhật Bản và Anh ngày 9-6 đã chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương, nhằm đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay.
Thống đốc BoE cho biết các ngân hàng cần thúc đẩy các kế hoạch phòng khả năng nước này không đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) trước thời hạn là cuối năm nay.