Kết quả tìm kiếm cho "thủ đô Berlin"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 550
Theo Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch (RKI) của Đức, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 tại Đức, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới COVID-19 ở nước này.
Đức đang chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 - giai đoạn báo động trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn do lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức thông báo kể từ ngày 11/6, tất cả các biện hạn chế nhập cảnh vào Đức liên quan đến đại dịch COVID-19 sẽ tạm thời được dỡ bỏ tới ít nhất là ngày 31/8. Với quy định mới này, tất cả hành khách đến từ mọi nơi trên thế giới đều được phép nhập cảnh vào Đức vì các mục đích khác nhau, kể cả du lịch.
Một người đàn ông 34 tuổi đã cầm dao tấn công nhiều người trong trường Hamm-Lippstad, khiến 4 người bị thương, sau đó chạy vào một giảng đường và đã bị các sinh viên bên trong khống chế.
Báo Bild của Đức đưa tin, ngày 8/6, một xe ô-tô đã lao vào đám đông ở phía tây thủ đô Berlin, khiến 1 người thiệt mạng.
Hơn 2/3 dân số toàn cầu có thể đã có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể; thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc được dỡ bỏ phong toả là những điểm nhấn chính trong diễn biến dịch COVID-19 tuần qua.
Cơ quan Y tế Berlin xác nhận thủ đô của Đức đến nay đã ghi nhận 39 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, con số tăng gấp đôi chỉ trong vài ngày qua.
Một số chương trình phúc lợi, hỗ trợ người tị nạn Ukraine tại châu Âu sẽ hết hạn vào tháng tới.
Đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp, thường lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%.
Chính quyền thủ đô Berlin của Đức ngày 22/5 thông báo đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố này, trong khi Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) nhận định số ca mắc bệnh này sẽ sớm gia tăng ở Đức.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm dấy lên một cuộc khủng hoảng kinh tế khắp châu Âu. Những lo ngại về chuỗi cung ứng và sự gia tăng giá năng lượng đã dẫn đến lạm phát lan rộng trên khắp lục địa.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 719.000 ca mắc COVID-19 và 1.346 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 524,5 triệu ca, trong đó trên 6,29 triệu ca tử vong.