Kết quả tìm kiếm cho "thủ đô Seoul"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1268
Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch An Giang bước vào chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.
Sau khi khép lại năm 2025 với mức giảm sâu, giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch đầu tiên của Năm Mới 2026 giảm nhẹ khi nguy cơ dư cung đã bù trừ những tác động tiêu cực của các rủi ro địa chính trị đối với sản lượng "vàng đen".
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong những giờ khắc cuối cùng của năm 2025, các thành phố lớn từ Mỹ, Brazil đến Hàn Quốc và Triều Tiên đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đại tiệc đón năm mới 2026. Bên cạnh những lễ hội ánh sáng và âm nhạc hoành tráng, công tác an ninh cũng được đẩy lên mức cao nhất.
Ngày 29/12, cơ quan công tố Hàn Quốc công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 180 ngày cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee có dấu hiệu can thiệp không phù hợp vào công việc nhà nước, liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã tràn xuống Bán đảo Triều Tiên, khiến nền nhiệt giảm sâu kỷ lục kể từ đầu mùa đông năm nay. Chính quyền các địa phương tại Hàn Quốc đã đồng loạt kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp.
Tháng 12/2025, tạp chí Time Out chính thức công bố bảng xếp hạng "Những thành phố đắt, rẻ nhất để sống trên toàn thế giới". Tại hạng mục "Những thành phố có mức sống hợp túi tiền nhất", Thủ đô Hà Nội của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6.
Các chuyên gia ngày 23/12 cho hay, thị trường nhà ở Hàn Quốc đang phát đi những tín hiệu cảnh báo rõ rệt khi giá nhà tại Seoul tăng mạnh với tốc độ hiếm thấy trong nhiều năm, trong khi giá thuê, cả theo hình thức đặt cọc (jeonse) lẫn thuê hàng tháng, đồng loạt leo thang, gây sức ép ngày càng lớn lên các hộ gia đình thu nhập trung bình và thấp. Những lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhà ở toàn diện càng gia tăng khi dự báo cho thấy nguồn cung căn hộ mới tại Seoul trong năm tới có thể chỉ bằng gần một nửa so với năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống kê và Dữ liệu Hàn Quốc cho biết năm 2024 có 206.226 người nghỉ phép chăm con, tăng 4% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2010.
Chỉ 30% số người được hỏi sống tại Seoul cho biết ăn ngoài nhà hàng có giá phải chăng, 21% đánh giá tương tự đối với việc đi chơi đêm và 27% cho rằng các loại đồ uống giá rẻ.