Kết quả tìm kiếm cho "tiềm năng du lịch mới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6982
Đề án "Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030" nhằm từng bước hình thành nền tảng du lịch chăm sóc sức khỏe theo hướng chuyên nghiệp, có sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chất lượng và chuỗi liên kết bền vững. Từ đó, hướng tới trở thành sản phẩm chủ đạo, mang giá trị gia tăng cao của ngành du lịch Việt.
Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Hòa chung không khí nhộn nhịp của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Hoa Kỳ), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã có một lịch trình bận rộn và rất hiệu quả. Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với bạn bè quốc tế về một dân tộc bản lĩnh, đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường và tích cực đóng góp vào công việc chung của thế giới.
Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng đảo chiều tăng ở cả hai chiều, vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn giá vàng miếng. Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce.
Với không gian văn hóa Chăm Islam đặc sắc, cùng hệ thống thánh đường, nhà sàn truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và đời sống cộng đồng giàu bản sắc, xã Châu Phong (An Giang) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Địa phương đang hướng đến khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, từng bước xây dựng làng Chăm trở thành điểm đến đặc trưng của An Giang.
Trước yêu cầu “Tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo” theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/ TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ngành du lịch nước ta cần tăng cường liên kết, xác định đúng thị trường và sản phẩm để thu hút dòng khách chất lượng cao. Điều này sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng và cạnh tranh lâu dài.
Lãnh đạo tỉnh An Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất thúc đẩy hợp tác trong thương mại, logistics, du lịch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể giữa hai địa phương.
Có những vùng đất người ta nhớ bởi một danh thắng. Có nơi được nhắc đến bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một di sản. Nhưng cũng có những vùng đất mà khi nhắc tên, trong tâm trí người ta hiện lên cả một không gian văn hóa, một chiều sâu lịch sử và một cảm giác thân thương rất khó gọi thành lời. An Giang là một vùng đất như thế.
Tại một số địa phương vùng Bảy Núi (An Giang), du lịch tự phát đang phát triển tại các điểm có cảnh quan đẹp, chủ yếu theo trào lưu đánh giá trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các điểm đến chưa được đầu tư, quản lý bài bản, thiếu điều kiện về tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho du khách.
Các dự án giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công đang mở thêm hướng kết nối cho xã Óc Eo (An Giang), đồng thời nhận được sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị An Giang tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương; tính toán lại các động lực tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ, bảo đảm phát triển bền vững, đồng đều giữa các địa bàn và tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027.
An Giang sẽ tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO 2026) tại Quảng Tây (Trung Quốc) với khu gian hàng thương mại rộng 36m², có 6 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và 4 doanh nghiệp ký gửi hàng hóa. Tỉnh cũng tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch và tham gia các hoạt động kết nối đầu tư, doanh nghiệp.