Kết quả tìm kiếm cho "trên ISS"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 207
Rạng sáng 23-4 (giờ Việt Nam), tập đoàn công nghệ không gian SpaceX của Mỹ đã đưa 60 vệ tinh Starlink lên vũ trụ.
Cuối năm 2021, sẽ có hai hành khách du lịch vũ trụ bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu Soyuz MS-20 của Nga và họ sẽ có cơ hội duy nhất được đón năm mới 2022 trên quỹ đạo.
Tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon do SpaceX chế tạo sẽ đưa hai phi hành gia NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) tháng 5.
Ngày 17-4, hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và một phi hành gia người Nga đã trở về Trái Đất an toàn sau khi rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Tuy nhiên, hành trình trở về lần này của họ thật đặc biệt trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang 'bủa vây' Trái Đất.
Nhiệm vụ đưa 3 nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ Soyuz MS-16 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp dịch bệnh COVID-19.
Ngày 28-3 (rạng sáng 29-3 theo giờ Việt Nam), giới chức Italy thông báo số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại nước này đã vượt quá 10.000.
Lại một ngày nữa đại dịch COVID-19 khiến thế giới bàng hoàng khi số ca nhiễm vọt lên trên 590.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Số ca tử vong tại Italy lập kỷ lục mới với 919 người/ngày, trong khi Mỹ ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.
Tối 1-3, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin từ giới chứ Italy cho thấy số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục tăng tại nước này.
Tập đoàn Space X cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty Space Adventures có trụ sở ở Washington để đưa thực hiện chuyến bay đưa 4 du khách vào quỹ đạo Trái Đất.
Nữ phi hành gia Christina Koch của Nasa đã trở lại Trái Đất an toàn sau 11 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế.
Mạng di động và điện toán lượng tử tăng tốc, màn hình dẻo, hiện thực hóa chương trình bay vào vũ trụ là những dự báo xu hướng công nghệ cải thiện tương lai của thế giới trong năm 2020.
Sau khi lỡ hẹn với trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), tàu vũ trụ không người lái mới của Boeing CST-100 Starliner đã trở lại Trái Đất vào sáng 22-12 (theo giờ địa phương), hạ cánh xuống sa mạc New Mexico (Mỹ) sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch.