Kết quả tìm kiếm cho "trước bão số 13"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9751
Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là 2.529.467 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách Trung ương là 1.225.356 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.304.111 tỷ đồng.
Ngày 13/11, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các sản phẩm kem chống nắng, mỹ phẩm.
Từ 15 giờ ngày 13/11, xăng tăng giá. Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít lên mức giá 20.576 đồng/lít, các loại dầu được điều chỉnh tăng, giảm đan xen.
Sáng 13/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, tiếp thu giải trình, chỉnh lý và biểu quyết dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; thảo luận dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.
Sáng 13/11, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo về trận động đất có độ lớn 4.8 tại Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 5km khiến nhiều nơi ở Hà Nội cùng một số địa phương khác cảm nhận rung lắc rõ.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 13/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 11 đồng, hiện ở mức 25.129 đồng.
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành ngày mai (13/11), giá xăng có thể giảm nhẹ còn giá dầu có thể tăng.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, từ đầu tháng 10 đến nay, ba cơn bão (số 11, 12 và 13) đã gây thiệt hại rất lớn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, bão cũng khiến ngành hàng không thiệt hại nặng với hàng trăm chuyến bay phải hủy hoặc đổi hướng.
Bão số 14 vẫn giữ nguyên cường độ, nhưng tiếp tục đổi hướng (trước đó là hướng Đông Bắc), di chuyển chậm hơn trước khi suy yếu.
Giá nguyên liệu như thịt, gạo tăng do đồng yên mất giá cùng áp lực tăng lương vì thiếu lao động đang trở thành gánh nặng lớn với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là trong ngành dịch vụ ăn uống. Thực trạng này đã khiến số vụ phá sản trong tháng 10 vừa qua đã lên tới 965, mức cao nhất trong 13 năm qua.
Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, vũ trường, dịch vụ lưu trú… tiếp tục diễn biến phức tạp. Đây là những điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, tạo môi trường cho tệ nạn xã hội phát triển, kéo theo các loại tội phạm.