Khách Nga tăng hơn 2,5 lần
Thị trường Nga tiếp tục trở thành một trong những điểm sáng nổi bật nhất của du lịch Việt Nam trong năm 2026, khi lượng khách không chỉ vượt xa cùng kỳ mà còn được dự báo có thể thiết lập mức cao nhất từ trước tới nay.
Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Nikita Kondratiev, Giám đốc Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga, dự báo lượng khách Nga tới Việt Nam trong năm nay có thể đạt khoảng 1,5 triệu lượt. Ông Kondratiev cho rằng, đây sẽ là một kỷ lục trong lịch sử trao đổi khách giữa hai nước. Ngay cả trong giai đoạn cao điểm trước đại dịch vào các năm 2018 - 2019, quy mô thị trường cũng thấp hơn đáng kể so với mức dự báo của năm nay.
Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy dòng khách Nga quay trở lại Việt Nam, theo ông Kondratiev, là việc khôi phục và mở rộng các đường bay trực tiếp. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng một số phương thức thanh toán thuận tiện hơn đối với du khách Nga cũng góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam.

Nếu đạt 1,5 triệu lượt như dự báo, năm 2026 sẽ đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn và lập mặt bằng tăng trưởng mới của thị trường khách Nga tại Việt Nam
Dự báo từ phía Nga được đưa ra trong bối cảnh số liệu thực tế tại Việt Nam cho thấy thị trường này đang tăng rất nhanh. Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, trong tháng 8.2026, Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% và là mức cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua.
Trong bức tranh tăng trưởng chung này, Nga nổi lên đặc biệt mạnh. Số liệu thống kê 8 tháng cho thấy Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng khoảng 165,7% so với cùng kỳ, qua đó đưa Nga lên nhóm ba thị trường gửi khách lớn nhất. Điều này đồng nghĩa chỉ sau 8 tháng, lượng khách Nga đã vượt xa quy mô của cả những năm cao điểm trước dịch.
Theo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019 của cơ quan quản lý du lịch, dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê khi đó, Việt Nam đón khoảng 607.000 khách Nga năm 2018 và gần 647.000 lượt năm 2019. Như vậy, nếu dự báo 1,5 triệu lượt của phía Nga trở thành hiện thực, quy mô thị trường này trong năm 2026 sẽ cao hơn gấp đôi so với mức trước đại dịch.
Các thành phố biển hưởng lợi
Sự trở lại mạnh của khách Nga đặc biệt có ý nghĩa đối với những trung tâm du lịch biển từng phụ thuộc lớn vào thị trường này như Khánh Hòa, Bình Thuận trước đây và Phú Quốc.
Khách Nga vốn có đặc điểm lưu trú tương đối dài, ưa chuộng nghỉ dưỡng biển, resort và các chuyến đi vào mùa đông để tránh khí hậu lạnh tại quê nhà. Vì vậy, việc các đường bay charter và đường bay trực tiếp được khôi phục đang tạo điều kiện để dòng khách quay trở lại nhanh hơn.

Chị Linda, 35 tuổi, du khách Nga đang học trượt ván tại khu nghỉ dưỡng Alma Resort Cam Ranh, Khánh Hòa
Sau 7 tháng, cả nước đón 13,9 triệu lượt, tương đương khoảng 56% kế hoạch năm. Theo thống kê, Việt Nam cần trung bình hơn 2,2 triệu lượt khách mỗi tháng trong 5 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu. Đến hết tháng 8, con số đã tăng lên gần 15,9 triệu lượt. Điều này đồng nghĩa Việt Nam còn cần hơn 9 triệu khách trong 4 tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, sự bứt phá của Nga cùng các thị trường tăng trưởng nhanh khác đang trở thành nguồn lực quan trọng cho mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm.
Theo Báo Thanh Niên