Kết quả tìm kiếm cho "trước năm 30 tuổi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5586
Ông Nguyễn Văn Lợi, nông dân phường Vĩnh Tế thành công với mô hình trồng bưởi hữu cơ, canh tác bưởi theo chuẩn VietGAP.
Chiều 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì Hội nghị triển khai phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2026 trên địa bàn tỉnh.
Những ngày này, tuổi trẻ An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước.
Tôi choáng ngợp trước căn phòng lưu trữ báo chí, “kho tàng” quý giá của nhà báo Trương Thanh Nhã - nguyên Tổng Biên tập Báo Kiên Giang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang (1992 - 2007). Trong căn phòng nhỏ ấy chất chứa chuyện đời, chuyện nghề qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn làm báo thăng trầm của ông.
Từ vùng trũng phèn của vùng Tứ giác Long Xuyên, với muôn vàn khó khăn, xã biên giới Giang Thành nay có diện mạo nông thôn mới, kinh tế - xã hội khởi sắc, đời sống Nhân dân no ấm.
Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng mai trong tỉnh vẫn chưa thể an tâm. Nhà vườn dự báo tỷ lệ mai đạt chuẩn phục vụ Tết có thể giảm từ 30 - 40%, do thời tiết diễn biến thất thường.
Những mô hình kinh tế vườn theo hướng VAC đang chứng minh hiệu quả kinh tế rõ nét ở nông thôn. Nhờ sản xuất khép kín, tận dụng phụ phẩm để giảm chi phí, nhiều hộ đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.
Chỉ cần giảm thời gian lướt mạng xuống mức hợp lý và thay đổi thói quen trong những thời điểm nhạy cảm, não bộ đã có thể phục hồi rõ rệt với mức giảm đáng kể về lo âu, trầm cảm và mất ngủ.
Từ giống cây ăn trái quen thuộc của địa phương, xoài keo đang từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông sản chủ lực ở xã Khánh Bình. Loại cây này góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị.
Nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống sớm đưa hàng Tết lên kệ. Các mặt hàng phục vụ Tết như bánh mứt, kẹo, thực phẩm khô, nước mắm, trái cây, giỏ quà tặng… có nguồn cung dồi dào, sẵn sàng cho cao điểm mua sắm.
Đây là chia sẻ của Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier khi nhìn lại quan hệ giữa hai bên trong 5 năm qua.