Kết quả tìm kiếm cho "trường đại học phía Nam"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5520
Hội thảo về cơ chế BHYT cho hiến, ghép tạng đặt trọng tâm vào khả năng người bệnh tiếp cận điều trị an toàn mà không bị nghèo hóa vì chi phí y tế.
Hàng loạt trường đại học phía Nam công bố phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nhiều trường tiếp tục dùng điểm học bạ để xét tuyển đầu vào.
Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.
Ngày 12/12, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Start-up lần thứ VI, năm 2025.
"Đây là công nghệ có tác động mạnh mẽ nhất trong thời đại chúng ta," Huang, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Nvidia - công ty có giá trị nhất thế giới - nói với TIME.
Ghép tạng trẻ em còn ít do thiếu nguồn tạng và kỹ thuật khó. Bệnh viện Nhi đồng 2 sau 21 năm mới thực hiện 87 ca, có trẻ phải chờ ghép tới 5 năm.
2 hiện vật tiêu biểu của văn hóa Óc Eo ở An Giang là đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc (niên đại thế kỷ I - III) và mộ vò Gò Cây Trâm (thế kỷ IV - V) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 9/12, nhiều khu vực trên khắp Vương quốc Anh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Bram, với mưa lớn, gió giật mạnh và nền nhiệt độ ấm bất thường gây gián đoạn giao thông, mất điện và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.
Sáng 10/12, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 diễn ra với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngày 9/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam đã 8 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia theo mô hình tháp giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu người nghèo từ thấp lên cao, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước từng thời kỳ.
Niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng được khôi phục, thanh niên trở về quê hương làm du lịch, giảm tình trạng "chảy máu chất xám"... Đó là một phần diện mạo ở các vùng sâu khi di sản "hồi sinh".