Kết quả tìm kiếm cho "trạng thái bình thường mới"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 741
Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Phạm Thành Nhơn cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng cả hệ thống chính trị đã đoàn kết vừa bảo vệ tốt khu vực biên giới, vừa đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 với “điểm nhấn” là tổ chức đón trên 10.000 lao động ngoài tỉnh trở về và từng bước ổn định đời sống người dân. Kết quả, đã giải ngân vốn đầu tư công của huyện đạt cao hơn mức trung bình của tỉnh và đã được biểu dương. Đây là thành quả đáng khích lệ mà huyện Tịnh Biên đạt được trong một năm nhiều biến động.
Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế và mọi mặt đời sống của người dân. Đặc biệt, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề không tránh khỏi những khó khăn trong việc duy trì sản xuất. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, các cơ sở đã nhanh chóng bắt nhịp sản xuất, kết nối và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Đầu năm 2022, tại các tỉnh, thành trên cả nước đã có nhiều tín hiệu vui khi có hàng trăm du khách đăng kí mua tour du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo). Đây là loại hình du lịch đang được nhiều tỉnh, thành trên cả nước đầu tư để khôi phục và phát triển ngành du lịch trong điều kiện mới.
Sáng 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức họp mặt các cô, chị nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ, nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 – 8-3-2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển doanh nghiệp (DN) lớn mạnh, trở thành nòng cốt của nền kinh tế, lấy DN là trung tâm; giải pháp tổng thể là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển DN. Thời gian qua, vấn đề phát triển DN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của DN, nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm, đồng hành với DN vượt qua khó khăn, tìm lại đà tăng trưởng, đóng góp cho GRDP của tỉnh.
Thương mại điện tử đang dần trở thành phương thức kinh doanh phổ biến, ngày càng được nhiều doanh nghiệp và người dân biết đến. Sự đa dạng về mô hình hoạt động, đối tượng tham gia cũng như chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ với sự hỗ trợ của hạ tầng internet và ứng dụng công nghệ hiện đại đã đưa thương mại điện tử trở thành trụ cột không thể tách rời trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh An Giang.
Lễ kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2022) năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. An Giang cũng như cả nước vừa trải qua đợt đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến kinh tế, đời sống xã hội và người dân, nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, dưới sự chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của ngành y tế, nhân dân, An Giang đã kiềm chế được dịch bệnh.
Sáng 25-2, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2022). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham dự buổi lễ.
Chiều 24-2, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-1955 - 27-2-2022).
Chiều 24-2, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2022).
Kinh tế phục hồi sẽ mở ra cho các ngân hàng nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó mảng đột phá được nhiều ngân hàng kỳ vọng là tín dụng bán lẻ.