Kết quả tìm kiếm cho "trốn truy nã"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 488
Sáng 20/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động Trần Lê Linh (sinh năm 1997, cư trú ấp Tân Hiệp, xã Óc Eo) ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật khi đang lẩn trốn quyết định truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nghi phạm vụ xả súng bị truy nã đang lẩn trốn ở gần "đại bản doanh" của đội tuyển Anh tại World Cup 2026.
Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Trần Lê Linh (sinh năm 1997, cư trú ấp Tân Hiệp, xã Óc Eo (tỉnh An Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Sau 8 giờ huy động lực lượng truy bắt, Công an tỉnh Lào Cai đã khống chế nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành khi đối tượng đang cố thủ trên một thác nước trong rừng sâu.
Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng Chu Viết Thông cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.
Sau thời gian lẩn trốn quyết định truy nã tại tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), Lê Thị Cũa (sinh năm 2004, thường trú ấp Bình Thới, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) quay trở về Việt Nam thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Khánh Bình bắt giữ.
Chỉ sau 4 ngày ra quyết định truy nã Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1997, tạm trú khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội hủy hoại tài sản, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 28/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ được Thương khi đang lẩn trốn nuôi cá trên biển.
Kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam giao lưu văn hóa, nhưng cũng kéo theo nguy cơ “xâm lăng văn hóa” ngày càng tinh vi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Loạt bài 3 kỳ tập trung nhận diện thủ đoạn chống phá, đồng thời đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tinh thần và giữ vững “trận địa” văn hóa thời đại số.
Trưa 27/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xa Mí (sinh năm 1964, trú tại khóm 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Mí là đối tượng đã lừa đảo bán đất của Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.
Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, địa bàn tỉnh An Giang ngày nay có 3 tỉnh: Tỉnh Rạch Giá, tỉnh Long Châu Tiền, tỉnh Long Châu Hà và một phần thuộc tỉnh Sa Đéc (Chợ Mới). Ngày 30/4/1975, các tỉnh này đồng loạt tấn công đầu não địch, lần lượt giải phóng hoàn toàn các tỉnh lỵ, huyện lỵ, các vùng nông thôn, biên giới, hải đảo.
Ngày 29/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả.