
Nguyễn Thị Thoại My được di lý từ TP. Hồ Chí Minh về tới tỉnh An Giang.
Trong quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Thoại My trước đây là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh Kiên Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Khoảng tháng 2 đến tháng 9/2025, My nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách vay tiền của người này, rồi trả cho người khác, đồng thời trả một phần vốn và lãi cho chính họ để tạo lòng tin.
Để vay được tiền, My đã nói dối về mục đích vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng và thỏa thuận trong vài ngày, thì My sẽ hoàn trả tiền gốc và tiền lãi suất theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, My đã sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân, sau đó bỏ trốn. Với thủ đoạn như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đơn của 5 bị hại với tổng số tiền My chiếm đoạt khoảng trên 21,4 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Thoại My. Tuy nhiên, My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với My về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian xác minh, truy bắt, đến khoảng 16 giờ, ngày 9/7/2026, trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp Phòng nghiệp vụ và Công an phường Sài Gòn bắt giữ My khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Tin và ảnh: TIẾN TẦM