Kết quả tìm kiếm cho "trong ngày 29-5"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9336
Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.
Đường Hồ Chí Minh trên biển là sáng tạo đặc biệt của Đảng, Quân đội và nhân dân Việt Nam, là kỳ tích sáng tạo của Việt Nam trong chiến tranh nhân dân ở thời đại Hồ Chí Minh.
Giá dầu thế giới tăng khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong nước, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 2 đồng, hiện ở mức 25.632 đồng.
Ngày 23/10, các khu vực trên cả nước chủ yếu có nắng ban ngày, trong khi Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng cao đến 6m, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.
Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt loạt kiểm tra 08 địa điểm, điều tra các nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để hoạt động cho vay lãi nặng; khởi tố 36 đối tượng liên quan.
Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, An Giang đã tìm kiếm, quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, vượt 32,4% chỉ tiêu năm 2026. Tỉnh cũng hoàn thành khai quật 15.210 mộ chưa xác định thông tin, thu mẫu hài cốt tại 11.016 mộ để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Giá dầu thế giới đi ngang khi giới đầu tư theo dõi diễn biến địa chính trị và thông tin lượng dầu dự trữ Mỹ giảm.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 25.634 đồng.
Ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0 m; riêng phía Đông Bắc cao từ 4-6 m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 21/10, siêu bão CHAMPI đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 đến nay.
Vừa qua, quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh đã được phê duyệt với nhiều đột phá về mô hình tăng trưởng, phát triển công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, cơ chế huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Chính phủ đã lên kế hoạch hành động với chủ trương lấy vốn ngân sách nhà nước làm “ngòi nổ” kích hoạt nguồn lực toàn xã hội.