Kết quả tìm kiếm cho "truy vết"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 1362
Dù nhận định ít khả năng xảy ra đại dịch giống như COVID-19 hiện nay, nhưng giới chuyên gia vẫn cảnh báo các nước cần cảnh giác và thận trọng theo dõi virus gây bệnh này.
Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khởi tố Đào Anh Tuấn do có hành vi dùng súng xông vào ngân hàng trên đường Lạch Tray với ý định cướp tài sản.
Giới chức y tế khuyến cáo nếu mọi người phát hiện những tổn thương nhỏ, màu đỏ xuất hiện trên da, nên liên hệ với bác sỹ hay cơ quan y tế để kịp thời xét nghiệm và truy vết nguồn tiếp xúc, lây nhiễm.
Đậu mùa khỉ là virus hiếm gặp, thường lây nhiễm sau khi con người tiếp xúc với loài khỉ. Tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng 10%.
Chính quyền thủ đô Berlin của Đức ngày 22/5 thông báo đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố này, trong khi Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) nhận định số ca mắc bệnh này sẽ sớm gia tăng ở Đức.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 584.000 ca mắc và 667 ca tử vong. Viện Y tế quốc gia Italy cho biết nguy cơ bị tái nhiễm đã tăng gấp 18 lần với biến thể Omicron, trong khi Triều Tiên tuyên bố dịch bệnh đã được kiểm soát.
Bộ Y tế Philippines cho biết BA.4 là biến thể gây quan ngại, đồng thời cảnh báo biến thể này nhiều khả năng có thể lây lan nhanh do né tránh được hàng rào miễn dịch.
Những vụ xả súng liên tiếp xảy ra hàng năm tại Mỹ cho thấy bạo lực súng đạn vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân Mỹ và làm dấy lên cuộc tranh luận cũng như gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường ở “xứ sở cờ hoa” về vấn đề kiểm soát súng đạn.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 27/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 511.042,054 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.249.772 ca tử vong. Trên 464,2 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn 41.970 bệnh nhân nặng đang điều trị tích cực.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 25/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 509.662.510 ca mắc COVID-19 và 6.243.713 ca tử vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 14/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 502.261.107 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.215.073 ca tử vong. Trên 452,6 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.
Nếu như chỉ dựa trên các kết quả xét nghiệm dịch mũi và họng để xác định đã khỏi bệnh COVID-19 hay chưa, thì có lẽ chúng ta đã thiếu sót lớn. Các nhà khoa học tại trường Stanford Medicine (Mỹ) đã tiến hành một nghiên cứu và rút ra kết luận rằng chất thải từ những người mắc COVID-19 vẫn có thể chứa vật chất di truyền của virus SARS-CoV-2 đến 7 tháng sau lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh. Những người này thường có các triệu chứng tiêu hóa kéo dài như buồn nôn, nôn mửa và đau bụng.