Kết quả tìm kiếm cho "tuyển nữ Việt Nam xúc động"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 613
Giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết tối 15/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games, HLV Mai Đức Chung hòa cùng niềm vui với các học trò của mình, nhưng ông không quên nhiệm vụ ở Vòng chung kết FIFA World Cup sắp tới.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, Ðảng ta luôn kiên trì mục tiêu tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Ðảng và toàn xã hội.
Hà An, nữ sinh 17 tuổi, giành học bổng của 16 trường đại học ở Mỹ. Trong đó, em đã chinh phục học bổng trọn gói 4 năm, trị giá 6,2 tỷ đồng của Trường ĐH Agnes Scott College.
Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố dịch Covid-19 không còn được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Tuy nhiên, hiện Covid-19 vẫn tiếp tục là một đại dịch và vi-rút SARS-CoV-2 vẫn đang tiếp tục biến đổi.
Tấm huy chương vàng (HCV) hạng cân 50-55kg nữ nội dung đối kháng trong môn Pencak Silat của Nguyễn Hồng Ân hết sức kịch tính, còn phía Indonesia lại tiếp tục kiện tụng.
Trong ngày thi đấu 7/5, võ sĩ Đào Hồng Sơn đã đánh bại đối thủ người Singapore trong trận chung kết, giành tấm HCV Jujitsu ở hạng cân 56kg của nam.
Bệnh tan máu bẩm sinh là do tan máu di truyền. Bệnh có 2 biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Do đó, bệnh nhân phải điều trị suốt đời, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, sẽ có nhiều biến chứng làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động...
Sau 3 tháng nhập ngũ, chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) được học tập, rèn luyện rất nhiều điều mới mẻ, chưa từng trải qua. Trong đó có chuyến du khảo về nguồn ở các khu di tích lịch sử.
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 (Da Nang Asian Film Festival – DANAFF I) với chủ đề DANAFF - Nhịp cầu Châu Á sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 9/5 đến 13/5 tại thành phố Đà Nẵng.
Bạo hành trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội, với nhiều hình thức đa dạng, phức tạp, đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, nặng nề đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, cũng như tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Ðể góp phần ngăn chặn, giải quyết tình trạng này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng với những giải pháp toàn diện, thiết thực.
Không phải là hiện tượng mới, tuy nhiên thời gian gần đây nạn bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong trường học bộc lộ tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như học sinh va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Trước tình hình các ca mắc mới gia tăng liên tục, Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai...).