Kết quả tìm kiếm cho "uống rượu bia khi lái xe"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 285
Trong cuộc sống có khá nhiều vụ việc xảy ra khi những người thân trong dòng họ, gia đình phát sinh mâu thuẫn, hơn thua dẫn đến đánh nhau chỉ vì một vài tấc đất, hay ngôi nhà của ông bà để lại… Từ những tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ khiến anh em bất hòa, thậm chí lôi nhau ra tòa, để lại nhiều hệ lụy xấu...
Từ ngày 30/8 đến 15/10, các Tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 6 nghìn trường hợp vi phạm. Trong đó có 232 trường hợp vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức. Đáng chú ý, đã bàn giao cho lực lượng Công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng.
Nhằm ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy khi tham gia giao thông. Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) ký kết kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2022 - 2025.
Chỉ tính riêng từ ngày 30/8 đến ngày 25/9, có 160 trường hợp người điều khiển xe là công chức, công an, bộ đội, nhà báo vi phạm nồng độ cồn, được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chỉ tính riêng từ ngày 30/8 đến ngày 25/9, có 160 trường hợp người điều khiển xe là công chức, công an, bộ đội, nhà báo vi phạm nồng độ cồn, được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
TP. Long Xuyên là đô thị năng động, người dân rất tất bật, hối hả. Nhiều người phải thức khuya dậy sớm, chuẩn bị hàng hóa, công việc ngày mới, rất ít thời gian để thư giãn, thể dục, giải trí… Nhưng vì sức khỏe là “vàng”, mọi người động viên nhau luyện tập thể dục - thể thao.
Việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bên cạnh việc xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan.
9 tháng của năm 2023, toàn tỉnh An Giang xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 104 người và 83 người bị thương. TNGT đã và đang là nỗi đau, gánh nặng của nhiều gia đình, nỗi lo của xã hội…
Tại cuộc họp của Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, diễn ra tại Hà Nội mới đây, đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người tử nạn), đặc biệt từ năm 2011 đến nay.
Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây mất năng lực hành vi con người và là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong trên thế giới. Hàng năm, 17 triệu trường hợp đột quỵ, 6 triệu người tử vong và 5 triệu người sống sót với di chứng tàn tật trong thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn. Tại Việt Nam, mỗi năm trên 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong, 90% người sống sót phải sống chung với di chứng về thần kinh và vận động.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Thường trực Tỉnh ủy An Giang yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp lễ.
Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, người dân liên hệ số điện thoại 0995.67.67.67 hoặc 069.2342608 (Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an).