Kết quả tìm kiếm cho "vào 2050"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1368
Quy hoạch chung xã Châu Phong (An Giang) đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất bên sông Hậu. Từ nền tảng nông nghiệp, địa phương định hướng kết nối giao thông, không gian ven sông, công nghiệp, dịch vụ và bản sắc văn hóa Chăm thành những động lực mới, hướng đến tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và đời sống người dân.
Khi nhu cầu nâng cấp lên các dòng máy tính đời mới tăng cao hoặc cần giải phóng những thiết bị không còn sử dụng, dịch vụ thu mua laptop cũ tại TP. Hồ Chí Minh trở thành giải pháp tài chính nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến nhiều người dùng e ngại khi đi bán máy là tâm lý sợ bị ép giá, báo giá ảo hoặc quy trình kiểm tra thiếu minh bạch.
Các nguồn năng lượng xanh như điện mặt trời, điện gió, hydrogen… đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu, phát triển. Tại Việt Nam, năng lượng xanh được đánh giá có tiềm năng rất lớn, nhưng chưa được “đánh thức”, nhất là điện gió ngoài khơi do còn nhiều “rào cản” từ chính sách, vốn, nhân lực, cơ sở khoa học, công nghệ…
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có nhiều điểm thay đổi đáng chú ý, hướng tới đưa Sân bay Phú Quốc thành hệ sinh thái hàng không khép kín.
Quy hoạch chung xã Sơn Hải (An Giang) đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới cho xã với hơn 140ha lấn biển, hình thành trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ tại Hòn Heo, đồng thời định hướng phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản và tăng kết nối giao thông với đất liền, các đảo lân cận.
Quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu đến năm 2050 định hướng phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh, với dân số khoảng 8.000-10.000 người và 100.000-150.000 lượt khách du lịch mỗi năm vào năm 2050.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - một trong những cảng hàng không chủ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - vừa chính thức đạt chứng nhận Airport Carbon Accreditation (ACA) cấp độ 1, trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quản lý carbon trong khuôn khổ ACA do Hội đồng Sân bay Quốc tế sở hữu và quản lý.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.
(Chinhphu.vn) - Trong tuần qua, dấu ấn nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục những nỗ lực cải cách đột phá trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần hành động quyết liệt, nhận diện đúng và trúng các điểm nghẽn cốt lõi; vừa xử lý những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa thiết kế những giải pháp căn bản, lâu dài.
Tập trung vào chip bán dẫn chuyên dụng và giải quyết bài toán "khách hàng đầu tiên" đang là chìa khóa để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghệ và vươn lên trong bản đồ bán dẫn thế giới.
Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch nhiều hạng mục trong Sân bay Phú Quốc nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu việc điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phú Quốc đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 phải đặt trong tầm nhìn phát triển dài hạn, tạo dư địa hình thành cực tăng trưởng mới, thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao chất lượng sống của người dân.