Kết quả tìm kiếm cho "vào Lăng viếng"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 526
Sáng 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.
Ngày 11/8, Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoan cho biết, đã phát thông báo đăng ký đoàn khách vào bên trong viếng Bà Chúa Xứ núi Sam vào ngày 11 và 12/8 (nhằm ngày 14 và 15/7 âm lịch năm Nhâm Dần).
Ngày 10/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Trong số hàng ngàn người tới viếng, có khá đông chiến sĩ khoác trên mình trang phục chiến đấu của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trước vong linh đồng đội, họ ngậm ngùi đứng lặng mà nước mắt cứ chảy tràn.
Là người đã giúp Thoại Ngọc Hầu bình định, phát triển vùng đất Châu Đốc - Núi Sam từ những ngày đầu mở cõi, bà Châu Thị Tế được người đương thời và hậu thế vinh danh bởi những đóng góp to lớn. Ngày nay, tên tuổi của bà vẫn còn lưu danh qua tên núi, tên làng và cả công trình thủy lợi tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ mấy trăm năm qua: Kênh Vĩnh Tế.
Mới đây, tác giả Aaron Spray của chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới The Travel đã ca ngợi vịnh Hạ Long là điểm đến gây ấn tượng đặc biệt và là 'một trong những điểm tham quan đẹp nhất ở Đông Nam Á'.
Về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội nguồn, hướng về gốc rễ trong hành trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước hội nhập, mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng tăng.
Sáng 18/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).
Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Lào, khi hàng loạt hoạt động trọng thể đã, đang và sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022).
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 13/6 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội Lào khóa IX đã khai mạc Kỳ họp thường kỳ thứ 3 để nghe báo cáo, bàn và thảo luận các vấn đề quan trọng nhằm giải quyết các khó khăn kinh tế của đất nước.
Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 13/6 đến hết ngày 15/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.
Tháng 4, 5 (âm lịch), núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) khoác lên mình màu áo mới với vẻ nên thơ của hoa lá, cỏ cây và sự nhộn nhịp của du khách khắp nơi về trẩy hội Vía Bà.