Kết quả tìm kiếm cho "vào Philippines"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3267
Trong bối cảnh văn hóa, di sản, nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là những nguồn lực nội sinh quan trọng, nhiều hoạt động gắn với phát huy giá trị văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn di tích lịch sử, mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật, giao lưu quốc tế và phát triển văn hóa đọc đã diễn ra tại nhiều địa phương trong tuần qua. Qua đó, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nghiêm trọng do siêu bão Champi, với gió giật gần 200 km/h, sóng cao 11 m và mưa lớn.
Suốt nhiều tuần nay, Malaysia đã phải vật lộn với tình trạng khói mù xuyên biên giới kéo dài xuất phát từ phía bên kia biên giới, nơi các vụ cháy rừng và đất đai đã bùng phát tại nhiều khu vực ở Indonesia.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 21/10, siêu bão CHAMPI đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 đến nay.
Tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”; Người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Chiều 19/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đạt cường độ siêu bão cấp 16 trong chiều 18/10, bão Champi suy giảm xuống cấp 15 vào đêm 18 và sáng 19/10. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, bão mạnh trở lại cấp 16, giật trên cấp 17.
Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 được dự báo ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu bão có thể khiến gió ở phía Bắc Biển Đông mạnh cấp 6–7, giật cấp 9–10, sóng cao 3–5 m.
Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng tham chiếu ở 5 thị trường Đông Nam Á. Đặc biệt, sức hút của đảo ngọc trên bản đồ du lịch khu vực đang có cơ hội khẳng định bằng dấu mốc lớn khi đăng cai APEC 2027.
Khép lại 9 tháng năm 2026, GDP khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,02%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 4% và kim ngạch cả năm đạt 74 tỷ USD trở lên, những tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sản xuất, nguồn cung và khả năng giữ vững thị trường.
Đại diện Việt Nam Emoura Phạm vào Top 5 trong đêm chung kết, khép lại hành trình gần một tháng tại Thái Lan với danh hiệu Á hậu 4. Vương miện năm nay thuộc về người đẹp Tanzania Jihan Dimack.
Theo Thairath, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ấn định ngày 15/12 là thời điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. 18 đội tốp đầu trong đó có đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở 2 nhóm hạt giống.
Theo đánh giá của bảng xếp hạng, sức hút của Phú Quốc trước hết đến từ cảnh quan biển đảo với những bãi biển dài, cát trắng, nước trong cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng.