Kết quả tìm kiếm cho "vắc xin Moderna"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 107
Theo trang Worldometers, tính đến rạng sáng 1/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận trên 513 triệu ca Covid-19, trong đó có khoảng 6,2 triệu ca tử vong và 466,9 triệu ca bình phục.
Thứ trưởng GD-ĐT cho biết, hiện chỉ còn Hà Nội chưa cho học sinh mầm non đi học trực tiếp. Việc này lãnh đạo TP sẽ phải quyết định căn cứ vào tình hình cụ thể của dịch bệnh.
Bộ Y tế vừa có Công văn số 1535/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày 11-3 trong nỗ lực kiềm chế ổ dịch COVID-19 mới bùng phát trong bối cảnh tổng số ca nhiễm theo ngày trên cả nước lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua.
Theo CDC Mỹ, các mũi tiêm nhắc lại của vắc xin Pfizer và Moderna giảm dần hiệu quả xuống còn 78% sau 4 tháng.
Những người được tiêm tăng cường bằng Pfizer sau 2 liều AstraZeneca có mức kháng thể cao hơn gần 25 lần.
Một cuộc thử nghiệm của Israel cho thấy 4 mũi vắc xin giảm nguy cơ bệnh nặng nhưng không ngăn chặn sự lây nhiễm của Omicron.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England cho thấy một dấu hiệu có thể xuất hiện sau 8 ngày tiêm.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc có thể kết hợp các loại vắc xin phòng Covid-19 của các hãng dược phẩm khác nhau để tiêm liều thứ 2 và thứ 3.
Ngày 13-12, Việt Nam ghi nhận 15.349 ca mắc mới COVID-19 trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, Hà Nội là địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước với 1.000 ca.
Những bệnh nhân đầu tiên nhiễm Omicron có dấu hiệu nhẹ, các nhà khoa học đánh giá vắc xin hiện nay vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh nặng.
Các phản ứng phổ biến nhất sau khi tiêm liều tăng cường của vắc xin COVID-19 là đau đầu, sốt, mệt mỏi, đau, ớn lạnh.