Kết quả tìm kiếm cho "với vi rút SARS-CoV-2"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 477
Bộ Y tế đề xuất tạm dừng việc thông báo số nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày để tránh gây hoang mang vì số ca nhiễm chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh; đề xuất đi làm cho trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly.
Theo các nhà nghiên cứu tại Anh, công nghệ chụp ảnh lồng ngực như chụp cắt lớp vi tính (CT) hay X-quang có thể giúp các bác sỹ phân tích, tìm kiếm dấu vết bằng hình ảnh của COVID-19.
Tuy tỷ lệ diễn biến nặng ở trẻ mắc COVID-19 thấp hơn so với người lớn nhưng khi số lượng ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh, số trẻ em diễn biến nặng cũng sẽ tăng lên.
Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao, trong đó trẻ em, nhất là dưới 12 tuổi là đối tượng cần được quan tâm, vì các em chưa được tiêm vắc-xin.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 23-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 428.886.263 ca COVID-19, trong đó có 5.928.681 ca tử vong. Trên 357 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 65,94 triệu người chưa khỏi bệnh.
Trong 7 ngày tính đến sáng 20-2, số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 toàn cầu có chiều hướng giảm so với tuần trước, với tỷ lệ lần lượt là 21% và 9%. Xu hướng này ghi nhận tại hầu hết các châu lục.
Ngày 17-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những nước đang đối phó với số ca mắc COVID-19 gia tăng nên rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày trong một số trường hợp.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 17-2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 419.829.234 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.872.598 ca tử vong. Trên 342,42 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, trong khi vẫn còn trên 70,7 triệu bệnh nhân chưa khỏi.
Ngày 17-2, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc điều trị Covid-19 gồm thuốc Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam sản xuất; thuốc Molravir 400mg của Công ty CP dược phẩm Boston Việt Nam và Movinavir của Công ty CP dược phẩm Mekorpha.
Với những nghiên cứu, dự báo về sự tồn tại lâu dài của virus SARS-CoV-2, các giải pháp đưa trẻ trở lại trường phải mang tính dài hơi, trên tinh thần chủ động, không mất cảnh giác, không cực đoan; thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước nhưng không áp dụng máy móc, cứng nhắc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị và nông thôn…, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm”.
Liên đoàn bóng đá Indonesia đã thông báo quyết định rút khỏi AFF U23 trên trang web chính thức, với lý do đội tuyển có nhiều cầu thủ mắc COVID-19 và bị chấn thương.
Để chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức dạy học trực tuyến trở lại sau Tết, ngành Giáo dục và Đào tạo các địa phương đang tập trung triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng quy định phòng, chống dịch C0VID-19.