Kết quả tìm kiếm cho "vụ đánh bom liều chết"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 231
Elizabeth Zarubina - “viên ngọc” của tình báo Xô viết - người được mệnh danh là “Nữ hoàng tuyển dụng”, “Nữ hoàng gián điệp” và “Mata Hari Nga”…
Một phần tử phiến quân đã đánh bom liều chết gần đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tunis. Vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi phần tử sáng lập nhóm thánh chiến chủ chốt tại Tunisia bị tiêu diệt ở Mali.
Lệnh ngừng bắn 7 ngày có hiệu lực đã mở đường cho việc ký kết thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Taliban, đồng thời chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan.
Một chiếc xe gài bom đã phát nổ bên ngoài một trường đại học quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul sáng sớm 11-2, theo cảnh sát thủ đô, vụ việc có gây thương vong, song chưa có số liệu chính xác.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ đêm 27 đến 29-1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất 17 đến 200C (riêng Ðiện Biên và Lai Châu 22 đến 250C), nhiệt độ thấp nhất 11 đến 140C. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vài nơi (riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác), nhiệt độ cao nhất 17 đến 200C, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 170C, trời rét. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 32 đến 340C; nhiệt độ thấp nhất 21 đến 240C.
Năm 2020, khán giả yêu điện ảnh sẽ được thưởng thức hàng loạt bộ phim “bom tấn” như “No Time To Die”, “Birds of Prey”, “Wonder Woman”, “Black Widow"...
Vụ Mỹ không kích giết tướng Qassem Suleimani ở Baghdad đã làm suy yếu những mục tiêu then chốt của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong chính sách về Iran.
Năm 2020 sẽ là thách thức kép đối với Tổng thống Trump khi ông phải đối mặt với những thách thức ngoại giao trong bối cảnh bị luận tội và tái tranh cử.
So với cách đây 5 năm, sự hài lòng của người dân châu Âu, đặc biệt tại các nước Tây Âu, giảm đi rõ rệt.
Thị trưởng Mogadishu, ông Omar Mohamud Mohamed cho biết con số thương vong nói trên mới chỉ là thống kê sơ bộ và không loại trừ khả năng con số này sẽ tiếp tục tăng.
Trong một tuyên bố lên án vụ tấn công, Liên hợp quốc xác nhận một nhân viên người nước ngoài thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong đó có một người Afghanistan và một người nước ngoài.
Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết 74 nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở cảnh sát thành phố Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra hôm 13-11 vừa qua.