Kết quả tìm kiếm cho "virus hợp bào hô hấp"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 1864
Sáng 23/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong 1 tháng trở lại đây, Khoa Mắt của Bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 ca trẻ viêm kết mạc cấp. Trong có 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc)…
Sở Y tế thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java của Indonesia thông báo trong 7 tháng đầu năm, đã có 66.893 người dân sinh sống tại đây bị viêm đường hô hấp cấp tính (ISPA). Tháng 3 là tháng có số người mắc ISPA cao nhất với 11.611 người.
Ngày 24/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một người đàn ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona gây Hội chứng Hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV) tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).
Điều cốt lõi bây giờ là xác định điều gì xảy ra trong não của bệnh nhân COVID-19, và cách đảo ngược thiệt hại.
Theo phân tích các mẫu lấy từ động vật, các nhà khoa học đã phát hiện rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây truyền nhiều lần từ hươu sang người. Kết quả trên được công bố trên tạp chí Nature số ra mới đây.
Người buôn bán, tích trữ tiết lợn và các sản phẩm liên quan ở Singapore bị phạt tiền hoặc đi tù.
Yến sào (tổ yến) là món ăn được nhiều người lựa chọn dùng tẩm bổ, đặc biệt người có sức đề kháng kém, thể trạng yếu. Tuy nhiên, tổ yến có thực sự bổ dưỡng thần kỳ?
Có hai biến chứng thường gặp của bệnh tay chân miệng là biến chứng thần kinh và biến chứng suy hô hấp, suy tuần hoàn.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận nhiều trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma, với các triệu chứng không điển hình.
Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm vi khuẩn Mycoplasma Pneumoniae chiếm khoảng 30%. Trung bình hàng ngày có khoảng 30-40 bệnh nhi mắc viêm phổi này phải nằm điều trị nội trú.
Khoảng 20%-30% trong số 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhiễm chủng virus EV71 - chủng sẽ gây bệnh nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não...
Dự kiến trong tháng 6, dịch COVID-19 sẽ chính thức được chuyển đổi từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.