Kết quả tìm kiếm cho "virus siêu cảm lạnh"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 98
Bài báo viết, hiện con số trên 200 người dương tính với SARS-CoV-2 là ít hơn đáng kể so với hầu hết các nước láng giềng của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng chưa ghi nhận một trường hợp tử vong nào.
Theo các quy định mới của Australia, công dân nước này trở về nước từ ngày 29-3 sẽ phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày.
Tính tới 6h sáng 23-3, thế giới có thêm 1.598 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 lên trên 14.500 người. Châu Âu tiếp tục là “tâm dịch” nóng nhất, trong khi Đông Nam Á đang chứng kiến sự leo thang đáng lo ngại.
Tối 20-3 (rạng sáng 21-3 theo giờ Việt Nam), Chính phủ Anh đã thông báo một số biện pháp phong tỏa có giới hạn để đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang bùng phát và lây lan mạnh tại nước này.
Bất chấp việc chính phủ các nước đẩy mạnh các nỗ lực phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số ca tử vong do căn bệnh này tại châu Âu đã lần đầu tiên vượt số ca tử vong ở châu Á. "Lục địa Già" đã ghi nhận ít nhất 3.421 trường hợp tử vong, so với 3.384 trường hợp tử vong ở châu Á.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 12-3 cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đương hô hấp cấp COVID-19 tại nước này tăng thêm 114 ca lên 7.869 ca; số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên 66 ca, trong khi số ca hồi phục là 333.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên, tính đến ngày 9-3, Triều Tiên đã cách ly khoảng 10.000 người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và cho đến nay 40% trong số này đã được trở về do không có triệu chứng nhiễm bệnh sau thời gian cách ly.
Ngày 3-3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2020, thảo luận về các giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh vẫn phải chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19).
Số ca tử vong và số người nhiễm bệnh viêm đường hô cấp cấp do virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra vẫn tăng. Tuy nhiên, các nước trên thế giới bắt đầu đạt được những tiến triển trong nỗ lực khắc chế dịch bệnh.
Xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam có nguy cơ chịu tác động ảnh hưởng rất cao do Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn lây lan dịch bệnh do virus corona.
Sau khi báo An Giang Online phản ánh tình trạng cửa hàng Tiện ích Siêu rẻ 33, địa chỉ 182A Hàm Nghi, phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên, An Giang) lợi dụng dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra diễn biến phức tạp, để bán khẩu trang y tế không rõ xuất xứ, không đúng giá, chủ cơ sở này đã bị các ngành chức năng tỉnh mời làm việc, cho cam kết không tái phạm.
Ngày 1-2, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) phối hợp Thanh tra Sở Y tế tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế trên địa bàn TP. Long Xuyên.