Kết quả tìm kiếm cho "xử lý vi phạm giao thông"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 11522
Toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 44 người và đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày 29/4/2024 (ngày nghỉ thứ ba dịp lễ 30/4 - 1/5/2024), tai nạn giao thông giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương.
Cô Tô (Quảng Ninh) một lần nữa chứng minh sức hút của mình khi chỉ trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, hòn đảo xinh đẹp này đã đón hơn 9.000 lượt khách. Một con số "kỷ lục mở màn" cho chuỗi ngày sôi động của mùa du lịch hè 2025.
Năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Ngày 1/5 (ngày thứ hai của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5), toàn quốc có 332 người bị tước giấy phép lái xe (GPLX) vì vi phạm luật giao thông; 1.143 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 28 người tử vong.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP Châu Đốc) trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang hàng chục năm nay. Trước đây, mặt trái của lễ hội là cảnh chèo kéo khách, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý du khách và hình ảnh địa phương. Nhiều giải pháp được thực hiện xuyên suốt, kiên trì, góp phần giảm mạnh tình trạng này.
50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 4 Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch đối với chanh leo, tổ yến, ớt và cám gạo, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong tiến trình mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam.
Gây rối tại phòng thi công chức có thể bị xử lý hình sự; bỏ Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới sau đại dịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy kinh tế toàn cầu.
Đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh An Giang đã đạt hiệu quả tích cực trên tất cả lĩnh vực, từ lãnh đạo điều hành, tuyên truyền, kiểm tra CCHC đến những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có sự nỗ lực của sở, ban, ngành tỉnh, địa phương.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh triển khai kế hoạch cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ 30/4 và 1/5; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch của Công an tỉnh về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.
Những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nhắn tin, gọi điện qua điện thoại, qua mạng xã hội diễn ra rất phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi để đối phó với cơ quan chức năng.