Các nước Châu Phi tìm kiếm nguồn tài chính trước tác động xung đột Trung Đông

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Châu Phi đang khẩn trương tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, trong bối cảnh tác động lan rộng của xung đột Mỹ - Iran đe dọa đảo ngược những thành quả ổn định kinh tế gần đây của khu vực.
Cộng hòa Dân chủ Congo đề nghị chương trình vay mới từ IMF, Angola xúc tiến khoản vay hỗ trợ ngân sách 165 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Phi, trong khi Kenya tìm kiếm hỗ trợ nhanh từ Ngân hàng Thế giới nhằm ứng phó tình trạng thiếu nhiên liệu và rủi ro lạm phát.
Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà hoạch định chính sách Châu Phi đứng trước bài toán khó: Vừa kiểm soát lạm phát, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, vừa duy trì tăng trưởng, trong khi ngày càng phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài để vượt qua giai đoạn bất định.
Bầu cử tại Hungary: Đảng Tisza giành đa số tuyệt đối tại Quốc hội với 141 ghế

Ông Peter Magyar, lãnh đạo Đảng Tisza, phát biểu tại cuộc họp báo ở Budapest, Hungary, ngày 13/4.
Sau khi toàn bộ phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Hungary được kiểm, Đảng Tisza do ông Peter Magyar lãnh đạo đã giành đa số tuyệt đối, với 141 ghế trong tổng số 199 ghế Quốc hội.
Đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Viktor Orban chỉ giành 52 ghế khi liên minh với đảng KDNP. Trong khi đó, phong trào cực hữu Our Homeland Movement giành được 6 ghế.
Ông Magyar dự kiến đánh giá khả năng đảm nhiệm chức Thủ tướng vào đầu tháng 5. Nếu chính thức nhậm chức, ông sẽ thăm Vacsava, Vienna và Brussels. Ông cũng đã có các cuộc thảo luận với đại diện Liên minh châu Âu (EU) về việc giải ngân các khoản viện trợ bị đóng băng liên quan đến vấn đề pháp quyền dưới thời chính phủ Thủ tướng Orbán.
Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định

Cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời đang tiến hành phân tích các thông số chi tiết của vụ phóng.
Phản ứng sau vụ việc, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc dự kiến sẽ họp khẩn trong ngày. Theo phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu Jung, cuộc họp sẽ do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Hyun Jong chủ trì, với sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khác nhằm phân tích, đánh giá vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản cho hay các tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nào. Tokyo đã gửi phản đối mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng liên quan các vụ phóng tên lửa, gọi đây là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực, cũng như cộng đồng quốc tế.
Pháp tung gói hỗ trợ cho lĩnh vực vận tải đường bộ

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp ở Paris. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Từ ngày 19/4, Chính phủ Pháp sẽ chính thức triển khai gói hỗ trợ 50 triệu euro (khoảng 54 triệu USD) cho ngành vận tải đường bộ, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên các doanh nghiệp.
Gói hỗ trợ nói trên, được ban hành thông qua sắc lệnh công bố trên Công báo, áp dụng cho các doanh nghiệp có dưới 1.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, vận tải hành khách bằng xe khách và vận chuyển y tế (không bao gồm taxi).
Mức hỗ trợ dao động từ 70 đến 500 euro (khoảng 76 - 540 USD) mỗi phương tiện tùy loại, với trần tối đa 60.000 euro (khoảng 64.800 USD) cho mỗi doanh nghiệp.
Ngành vận tải đường bộ là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế Pháp, đảm nhiệm phần lớn hoạt động lưu thông hàng hóa nội địa.
Đức dẫn đầu thế giới về ứng dụng AI trong sản xuất công nghiệp

Đức hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất công nghiệp. (Nguồn: hiig)
Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố của Tập đoàn Giải pháp mạng Cisco, Đức hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất công nghiệp.
Báo cáo của Cisco cho thấy có tới 65% doanh nghiệp công nghiệp Đức đã ứng dụng AI vào vận hành thực tế trong các quy trình sản xuất. Tỷ lệ này vượt xa mức trung bình của Châu Âu (56%) và toàn cầu (61%).
Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Quang cảnh khu phát triển Mariel, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hội đồng Nhà nước Cuba đã thông qua Nghị định luật về Tình trạng Nhập cư cho nhà đầu tư và doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài, một trong những biện pháp nhằm thu hút nguồn lực tài chính ở nước ngoài bên cạnh nguồn nội lực.
Trước đó, Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.
Bên cạnh đó, nhằm vực dậy nền kinh tế trong tình trạng khủng hoảng hiện nay, Cuba cũng lần đầu tiên cho phép thành lập các liên doanh giữa các thực thể nhà nước và tư nhân và cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu nhiên liệu trực tiếp, sau khi chấm dứt độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực này.
Hãng HiPP thu hồi sản phẩm cho trẻ em tại Áo do nguy cơ sức khỏe

Ảnh minh họa. (Nguồn: Straits Times)
Hãng thực phẩm hữu cơ cao cấp HiPP (Đức) thông báo thu hồi khẩn cấp một dòng sản phẩm đang lưu hành tại Áo do nghi vấn có thể chứa chất độc hại, gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng.
Thông báo của HiPP nêu rõ hãng này đang thu hồi “toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo” do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP cà rốt/khoai tây-190 gram”.
Nhà sản xuất kêu gọi khách hàng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nghi vấn do điều này “có thể gây tử vong”.
Thái Lan ban hành cảnh báo khẩn cấp về bệnh “sốt đất”

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Thái Lan đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về bệnh Melioidosis - còn được gọi là “sốt đất” - sau khi số ca nhiễm và tử vong tăng đột biến, đồng thời kêu gọi người dân, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, phải cảnh giác với bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn này.
Dẫn số liệu của Bộ Y tế, phó phát ngôn viên chính phủ Lalida Perisviwattana cho biết trong thời gian từ ngày 1/1 đến 16/4, Thái Lan đã ghi nhận 732 trường hợp mắc bệnh Melioidosis, trong đó có 23 ca tử vong. Khu vực Đông Bắc vốn là vùng sản xuất nông nghiệp lớn của đất nước ghi nhận số ca nhiễm cao nhất.
Dữ liệu cũng cho thấy nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những người từ 50 tuổi trở lên.
Biến đổi khí hậu: Mỹ ghi nhận hạn hán kỷ lục

Hoàng hôn khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục ở Los Angeles, bang California (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo Cơ quan Giám sát hạn hán Mỹ, hơn 61% diện tích 48 bang lục địa, bao gồm 97% khu vực Đông Nam và hơn 60% khu vực phía Tây, đang trải qua hạn hán từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Đây là tỷ lệ cao nhất vào thời điểm này trong năm kể từ khi cơ quan trên bắt đầu hoạt động vào năm 2000.
Trong khi đó, chỉ số mức độ nghiêm trọng hạn hán Palmer do Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) đánh giá không chỉ đạt mức cao nhất trong tháng 3 kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 1895, mà đây còn là tháng khô hạn thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử, chỉ sau hai tháng 7 và 8/1934 - thời điểm xảy ra những cơn bão bụi Dust Bowl do hạn hán.
Các dữ liệu về thời tiết cho thấy Mỹ hiện chứng kiến tình trạng hạn hán chưa từng thấy trước đây. Các nhà khí tượng học cho rằng đây là dấu hiệu xấu đối với mùa cháy rừng sắp tới, nguy cơ gây ảnh hưởng đến giá lương thực và các vấn đề về nguồn nước ở miền Tây.
BTV