Tình báo Nga: Serbia bí mật chuyển vũ khí cho Ukraine

30/05/2025 - 08:47

Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) vừa cáo buộc một số công ty quốc phòng Serbia vi phạm lập trường trung lập của Belgrade khi bí mật chuyển giao đạn dược và tên lửa cho Ukraine thông qua các nước trung gian, sử dụng tài liệu giả mạo.

Chú thích ảnh

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đài RT ngày 29/5, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic bác bỏ một phần cáo buộc, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm tra toàn diện và tiếp tục duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine.

Trong thông cáo đăng trên trang web chính thức, SVR cho biết các công ty Serbia, bao gồm cả Yugoimport-SDPR do nhà nước sở hữu, đã sử dụng “giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo” để vận chuyển khoảng 100.000 quả rocket và đạn pháo, cùng một triệu viên đạn vũ khí nhỏ. Các lô hàng được cho là trung chuyển qua Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bulgaria và một số quốc gia châu Phi trước khi đến Ukraine.

SVR cho rằng việc các công ty quốc phòng Serbia tham gia cung cấp vũ khí trong bối cảnh xung đột giữa các quốc gia Slav là dấu hiệu cho thấy sự xa rời các mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Phản hồi trước những tuyên bố trên, Tổng thống Aleksandar Vucic khẳng định một số thông tin là không chính xác. Ông dẫn ví dụ cáo buộc liên quan tới một hợp đồng với Cộng hòa Séc, cho biết không có giấy phép nào được cấp và cũng không có tên lửa nào được chuyển giao.

Ông Vucic cho biết đã trao đổi trực tiếp vấn đề xuất khẩu quốc phòng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Moskva tháng 5 vừa qua. Serbia và Nga đã thành lập nhóm công tác chung để xác minh các cáo buộc.

Tổng thống Serbia nhấn mạnh sẽ yêu cầu rà soát toàn diện các hợp đồng quốc phòng và kịp thời cảnh báo nếu có dấu hiệu lợi dụng điều khoản “người dùng cuối” để đưa vũ khí vào khu vực xung đột. Đồng thời, ông khẳng định Serbia vẫn duy trì “mối quan hệ tốt đẹp” với cả Nga và Ukraine.

Serbia có mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời với Nga, đặc biệt từ thế kỷ 19. Bất chấp sức ép từ phương Tây, Belgrade đến nay vẫn từ chối tham gia các lệnh trừng phạt chống Moskva và nhiều lần kêu gọi kiềm chế leo thang căng thẳng. Tổng thống Vucic nhiều lần tuyên bố không để Serbia bị lôi kéo vào các cuộc đối đầu quốc tế.

Theo TTXVN