Toàn bộ lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020: Hoàng Xuân Vinh bắn phát súng mở màn

16/07/2021 - 18:49

Trang web chính thức của Olympic Tokyo 2020 thông tin rất chi tiết về các VĐV của từng quốc gia, lịch thi đấu các môn thể thao tại sự kiện. Theo đó, ngay khi chưa lên đường tới Nhật Bản, các VĐV của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đều đã xác định được thời điểm thi đấu để chuẩn bị phong độ tốt nhất.

Hình ảnh trang trọng tại lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam, sự kiện góp phần cổ vũ tinh thần cho các vận động viên thi đấu thanh công tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN

Bắn súng: Xạ thủ 46 tuổi Hoàng Xuân Vinh sẽ là VĐV thi đấu nội dung mở màn cho các VĐV Việt Nam tại đấu trường Thế vận hội. Cụ thể, đương kim vô địch Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi sẽ thi đấu nội dung sở trường này vào lúc 11 giờ ngày 24-7 (giờ Việt Nam).

Nếu vượt qua được vòng loại, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục thi đấu nội dung chung kết ngay trong ngày 24-7, lúc 13 giờ 30.

Theo dự kiến, 18 VĐV và 25 thành viên đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Tokyo ngày 18-7 tới. Olympic Tokyo diễn ra trong 17 ngày từ 23-7 - 8-8.

Thể dục dụng cụ: Đội tuyển Thể dục dụng cụ cũng sẽ thi đấu vòng loại ngay trong ngày 24-7. Nội dung toàn năng của Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng sẽ thi đấu vòng loại trong ngày 24-7 tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ Ariake.


Lê Thanh Tùng đã thi đấu xuất sắc ở giải TDDC thế giới tại Đức năm 2019 để trở thành một trong những VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam có suất dự Thế vận hội. Còn Đinh Phương Thành giành suất nhờ xét tuyển sau khi Giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á không thể tổ chức.

Rowing: Cũng thi đấu vòng loại nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi trong ngày 24-7 là cặp VĐV rowing Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo. Nếu có cơ hội tiến sâu tranh huy chương, các VĐV của Việt Nam sẽ thi đấu vòng bán kết lúc 9 giờ 38 ngày 27-7 và sau đó là chung kết lúc 8 giờ 10 ngày 29-7.

Bắn cung: Ở nội dung bắn cung, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu ở nội dung đơn nữ sẽ có buổi xếp hạng vào ngày 23-7 trước khi chính thức thi đấu kể từ 7 giờ sáng 27-7. Vòng chung kết đơn nữ diễn ra lúc 14 giờ 35 ngày 30-7.

Ở nội dung bắn cung đơn nam, Nguyễn Hoàng Phi Vũ cũng tham dự xếp hạng ngày 23-7 trước khi thi đấu vòng loại ngày 27-7. Các lượt thi đấu vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết tranh huy chương sẽ diễn ra trong ngày 31-7.

Cầu lông: Thùy Linh đấu vòng loại nội dung đơn nữ gặp tay vợt người Pháp Qi Xuefei lúc 7 ngày 24-7.

Nguyễn Tiến Minh thi đấu vòng loại bảng L nội dung đánh đơn gặp tay vợt Đan Mạch Antonsen Anders lúc 18 giờ ngày 25-7.

Taekwondo: Trương Thị Kim Tuyền cũng bắt đầu vòng loại hạng cân 49kg từ ngày 24-7. Các vòng tứ kết, bán kết và chung kết diễn ra ngay trong ngày. Nếu có cơ hội thi đấu trận tranh HCV, nữ võ sĩ Việt Nam sẽ thi đấu lúc 19 giờ 30 ngày 24-7.

Bơi lội: Tấm vé mời đưa Nguyễn Thị Ánh Viên đến với Olympic Tokyo. Ánh Viên sẽ thi đấu vòng loại nội dung 200m tự do nữ lúc 17 giờ 02 này 26-7. Vòng bán kết thi đấu ngày 27-7, lượt bơi chung kết thi đấu lúc 8 giờ 41 ngày 28-7.

Sau đó 1 ngày, ở nội dung 800m tự do nữ, Ánh Viên thi đấu vòng loại lúc 17 giờ 02 ngày 29-7. Nếu đi xa hơn, cô có cơ hội tranh huy chương ở lượt bơi cung kết diễn ra lúc 8 giờ 46 ngày 31-7.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu 2 nội dung tại Olympic Tokyo 2020. Nội dung 800m tự do nam thi đấu 8 lượt bơi vòng loại từ 18 giờ 37 đến 19 giờ 27 ngày 27-7. Lượt bơi chung kết diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 29-7.

Nội dung 1.500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại lúc 17 giờ 48 ngày 30-7. Thi đấu thành công, Huy Hoàng sẽ bơi lượt chung kết diễn ra lúc 8 giờ 44 ngày 1/8 tại Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo.

Judo: Nữ võ sĩ 27 tuổi Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ thi đấu nội dung cá nhân nữ hạng cân 52kg. Cô bắt đầu thi đấu vòng loại từ 9 giờ ngày 25-7. Nếu thi đấu thành công, Nguyễn Thị Thanh Thủy có thể cạnh tranh huy chương trong trận chung kết diễn ra vào tối cùng ngày.

Boxing: Nguyễn Thị Tâm giành cơ hội tham dự Olympic Tokyo khi tích lũy đủ 190 điểm sau khi hoàn thành các giải trong hệ thống do Liên đoàn quyền Anh thế giới tổ chức - vừa đủ để võ sĩ Hà Nội hoàn thành mục tiêu tham dự Thế vận hội Olympic. Nữ võ sĩ sẽ thi đấu hạng cân 52kg dành cho nữ. Vòng loại thi đấu từ 9 giờ ngày 25-7. Các trận vòng loại tiếp theo, bán kết, chung kết sẽ diễn ra lần lượt từ chiều đến tối cùng ngày.

Nguyễn Văn Đương thi đấu ở nội dung hạng lông (52 - 57kg). Các trận vòng loại diễn ra từ 10 giờ 03 ngày 24-7; vòng từ kết ngày 1/8; bán kết ngày 3-8 và chung kết lúc 13 giờ 35 ngày 5-8.

Cử tạ: Thạch Kim Tuấn thi đấu ở nội dung 61kg nam từ lúc 9 giờ 50 ngày 25-7. Trong khi đó, Hoàng Thị Duyên thi đấu ở hạng cân 59kg nữ. Thời gian thi đấu là từ 9 giờ 50 ngày 27-7.

Điền kinh: Quách Thị Lan sẽ thi đấu nội dung 400m vượt rào nữ. Sẽ có 5 lượt chạy vòng loại diễn ra từ 7 giờ ngày 31-7. Lượt chạy chung kết nội dung400m vượt rào nữ sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày 4-8.

Rất thú vị là cách ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo đưa thông tin về các VĐV trên trang web chính thức của sự kiện (www.olympics.com/tokyo-2020). Những thông tin rất thú vị từ nguồn truyền thông Việt Nam về các VĐV dược trích dẫn như: Trương Thị Kim Tuyền được bạn cùng lớp rủ đi học taekwondo và bén duyên với môn võ này từ đó; “Rái cá sông Gianh” Nguyễn Huy Hoàng mỗi ngày luyện tập 8 tiếng để có thể làm nên thành tích như hiện nay hay kế hoạch giải nghệ sau Olympic 2020 của vận động viên, doanh nhân Nguyễn Tiến Minh.

Điều này cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ càng của ban tổ chức Olympic Tokyo để làm nên một đại hội thể thao lớn nhất hành tinh thành công.

Để đáp ứng các quy định phòn COVID-19 của ban tổ chức, bắt đầu từ thời điểm đoàn TTVN có mặt tại Nhật Bản, Ban tổ chức nước chủ nhà yêu cầu chỉ được phép đi đến các địa điểm trong danh sách cho phép theo quy định của Ban tổ chức (chủ yếu là các địa điểm ăn, ở, thi đấu, tập luyện). Các đoàn khi sang đến Nhật Bản chỉ được phép thực hiện theo đúng kế hoạch này trong vòng 14 ngày đầu với sự giám sát của phía Nhật Bản.

Do Việt Nam được xếp vào nhóm nguy cơ cao thứ 2 về COVID-19, ban tổ chức yêu cầu bổ sung làm xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày trước khi đi và cách ly trong 3 ngày đầu đến Nhật Bản. Kế hoạch xét nghiệm trước ngày xuất quân và lên đường từ ngày 18-3 của đoàn TTVN đáp ứng được các yêu cầu này.

Theo L.SƠN (Báo Tin Tức)