Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

20/02/2024 - 16:49

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn An Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Với mục tiêu phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã tập trung lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia phát động, duy trì nhiều phong trào, mô hình cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Các cấp, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế trong xã hội. Qua đó, khơi dậy truyền thống đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống…

Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa tại các địa phương được tiến hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của gia đình cũng như đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển. Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc… Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 508.212 hộ gia đình văn hóa (đạt 94,2% so tổng số hộ); 879 khóm/ấp văn hóa (đạt 100%); 2.245 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động nâng cao nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, hội viên, cơ quan và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH bằng nhiều hình thức, như: Xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; giảm nghèo bền vững; cất mới, sửa chữa nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn; lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, làm hàng rào, cột cờ, tuyến đường hoa… Qua đó, làm cho phong trào được mở rộng và ngày càng lan tỏa, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Tạo sân chơi cho thiếu nhi

Các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao (TDTT) ngày càng được quan tâm, xây dựng. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT quần chúng ngày càng sinh động, phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Các lễ hội tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và văn minh, công tác xã hội hóa được phát huy… Việc chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao dân trí và hình thành nếp sống văn hóa mới trong mỗi người dân.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở khu vực thành thị mà còn ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiều hoạt động phong phú, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tạo nên sự thay đổi căn bản diện mạo các khóm, ấp, phum, sóc. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh vững chắc.

Ông Chau Thanh (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) chia sẻ: “Bây giờ, đời sống người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển hơn trước nhiều lắm. Ngoài có công ăn, việc làm, người dân còn được tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, tham gia các hoạt động TDTT; con cái được hỗ trợ học hành thuận lợi”. Còn ông Nguyễn Văn Tùng (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) vui vẻ: “Bà con vô cùng phấn khởi trước sự đổi thay tích cực của địa phương. Đường sá, trường học được đầu tư khang trang, kiên cố; đời sống người dân từng bước được cải thiện, dân trí ngày càng nâng cao”.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, thời gian tới, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp trong tỉnh. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở. Qua đó, nhằm thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia, phát triển phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TRUNG HIẾU