
Bệnh thể nhẹ biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn và nôn. Nếu bệnh tiến triển nặng xuất hiện đau cơ dữ dội, cứng cổ, cứng lưng, liệt mềm có thể xảy ra. Liệt do bại liệt là liệt không đối xứng, có sốt trong thời kỳ khởi bệnh, tiến triển nhanh trong 3 - 4 ngày đạt tới liệt tối đa, vị trí liệt tùy thuộc vào vị trí tế bào thần kinh ở tủy sống, thân não bị tổn thương.
Bệnh bại liệt là một trong những bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng bệnh. Những năm trước khi có vaccine, tại Việt Nam xảy ra các dịch lớn vào năm 1957 - 1959, tỷ lệ mắc bệnh bại liệt năm 1959 là 126,4/100.000 dân. Nhờ việc triển khai vaccine bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Việt Nam được công nhận thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nước khác vẫn còn virus bại liệt lưu hành, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn, vì vậy ngành y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh và giám sát bệnh bại liệt.
Biện pháp phòng bệnh chung: Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín và sử dụng nước sạch; xử lý phân bệnh nhân và quản lý sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thông báo cho cơ sở y tế khi có ca bệnh nghi ngờ. Các ca bệnh nghi ngờ cần được quản lý, theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu.
NGUYỄN THỊ THU THỦY
(Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)