Chăm sóc trẻ sinh non tháng tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Tại khu vực đăng ký khám bệnh, chị Nguyễn Thị Thu Ngọc, ngụ xã Phú Hòa đến khám thai định kỳ. Dù nhà cách bệnh viện khá xa, chị vẫn lựa chọn Bệnh viện Sản - Nhi An Giang để theo dõi thai kỳ và dự định sinh con tại đây.
Tại Khoa Điều trị nhi, chị Nguyễn Thị Xuân Hà, ngụ xã Long Kiến đang chăm sóc con 12 tháng tuổi mắc bệnh tay chân miệng. Theo chị Hà, gia đình chị yên tâm khi con được bác sĩ điều trị tận tình, bệnh viện có trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang.
Sự tin tưởng của người bệnh là mục tiêu mà Bệnh viện Sản - Nhi An Giang hướng đến trong quá trình phát triển chuyên môn. Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, những năm qua đơn vị tập trung triển khai nhiều kỹ thuật mới trong các lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, hồi sức cấp cứu và chẩn đoán hình ảnh. Trong lĩnh vực nhi khoa và sơ sinh, bệnh viện thực hiện lọc máu liên tục, thở máy, bơm surfactant, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động.
Đây là những kỹ thuật quan trọng trong điều trị các trường hợp bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng, tay chân miệng nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và bệnh lý sơ sinh nặng. Việc triển khai các kỹ thuật này góp phần nâng cao khả năng xử trí bệnh nặng tại chỗ, giảm nhu cầu chuyển người bệnh lên tuyến trên.
Ở lĩnh vực sản phụ khoa, bệnh viện triển khai phẫu thuật nội soi cắt tử cung, đặt mảnh ghép tổng hợp và vòng nâng điều trị sa tạng chậu, điều trị thai bám vết mổ cũ bằng Methotrexate. Đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương.
Bệnh viện cũng làm chủ các kỹ thuật siêu âm phổi, tim, mạch máu; nội soi chẩn đoán và can thiệp; chụp nhũ ảnh, đo loãng xương và chụp CT. “Mỗi kỹ thuật mới được triển khai thành công không chỉ bổ sung một phương pháp điều trị mà còn nâng cao năng lực xử trí tổng thể của bệnh viện”, ông Trần Văn Lời nói.
Bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang khám bệnh cho bệnh nhi. Ảnh: HẠNH CHÂU
Đối với bệnh nhi nặng và trẻ sơ sinh, thời gian cấp cứu, điều trị có ý nghĩa quan trọng. Theo ông Trần Văn Lời, nhờ hệ thống trang thiết bị được đầu tư, đội ngũ được đào tạo chuyên sâu và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên, nhiều trường hợp trước đây phải chuyển tuyến nay có thể được xử trí tại tỉnh. Việc điều trị tại chỗ giúp người bệnh được cấp cứu sớm hơn, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế nguy cơ trong quá trình chuyển viện; giảm chi phí đi lại, ăn ở và tạo điều kiện để người thân chăm sóc người bệnh thuận lợi hơn.
Bệnh viện hiện có các khu điều trị sản, nhi và truyền nhiễm được đầu tư khang trang và đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị.
Theo ông Trần Văn Lời, thiết bị chỉ là điều kiện cần, đội ngũ nhân lực mới quyết định hiệu quả khai thác và làm chủ kỹ thuật. Vì vậy, bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên; cử nhân viên tham gia đào tạo chuyên sâu, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên và triển khai tại đơn vị, từ đó từng bước nâng cao khả năng thực hiện các kỹ thuật mới an toàn, thường xuyên, đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nặng ngay tại tỉnh.
Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục củng cố, hoàn thiện các kỹ thuật đã triển khai, khai thác hiệu quả thiết bị hiện có và nghiên cứu thêm những kỹ thuật phù hợp thực tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác, hội chẩn, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện tuyến trên trong các lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, sơ sinh, hồi sức cấp cứu, tim mạch can thiệp và hỗ trợ sinh sản; chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và chuyển đổi số.
HẠNH CHÂU