Tóm gọn hai đối tượng cướp giật tài sản người dân sau hơn 2 giờ gây án

09/09/2023 - 09:41

Sau khi cướp giật điện thoại của chị Lan đang chở con đi học bằng xe máy, Duy và Hoàng tiếp tục cướp giật di động của chị Vũ Thị Nhài khi đang ngồi nói chuyện ở hoa viên trước khi sa lưới.

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật. (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau thời gian ngắn lực lượng Công an Đắk Nông nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản, thu giữ các tang vật liên quan để trả lại cho người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Vào khoảng 7 giờ ngày 8/9, Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Hoa Lan (phường Nghĩa Trung) về việc chị vừa bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật một chiếc điện thoại trong lúc chở con đi học.

Ngay lập tức lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng.

Xác định nhóm đối tượng nghi vấn đang di chuyển về hướng tỉnh Đắk Lắk, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thông báo và đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cùng Công an các huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó có các huyện dọc tuyến Quốc lộ 14 để phối hợp truy bắt.

Tiếp nhận thông tin trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil tổ chức chốt chặn, phối hợp với các lực lượng liên quan vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an huyện Đắk Mil và các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật là hai điện thoại di động.

Bước đầu, hai đối tượng khai tên là Lê Khánh Duy (sinh năm 1997, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Đinh Quang Hoàng (sinh năm 1988, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Do không có tiền tiêu xài, hai đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khoảng 6 giờ 40 ngày 8/9, Duy và Hoàng chở nhau bằng xe máy đến khu vực tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa cướp giật điện thoại di động của chị Lan đang chở con đi học bằng xe máy và nhanh chân tẩu thoát.

Khi đến khu vực tổ dân phố 7, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, hai đối tượng tiếp tục cướp giật điện thoại di động của chị Vũ Thị Nhài khi đang ngồi nói chuyện ở hoa viên.

Sau đó, hai đối tượng tiếp tục di chuyển về hướng huyện Đắk Mil, đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an huyện Đắk Mil bắt giữ cùng tang vật.

Duy khai có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2018) và cướp tài sản (năm 2020) tại địa bàn Đồng Nai; Hoàng khai có 3 tiền án về tội cướp tài sản (năm 2004), tội trộm cắp tài sản (năm 2011) và tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ai là nạn nhân của các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa để phối hợp làm rõ./.

Theo VÂN TUÂN (TTXVN/Vietnam+)