Tổng thống Timor-Leste giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao

02/08/2024 - 19:46

Phát biểu trước sinh viên Học viện Ngoại giao, Tổng thống Timor-Leste kỳ vọng Việt Nam có thể giúp Timor-Leste phát triển nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta nói chuyện, giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 2/8, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta đã đến thăm và giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc chào mừng Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Tổng thống Jose Ramos-Horta được trao giải Nobel Hòa bình năm 1996, cùng với Giám mục Carlos Filipe Ximenes Belo.

Kể từ đó, ông Jose Ramos-Horta tiếp tục phục vụ đất nước trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau - từ Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ và hiện nay là Tổng thống với nhiệm kỳ thứ hai. Sự lãnh đạo của ông đóng vai trò quan trọng trong dẫn dắt Timor-Leste vượt qua thách thức phức tạp để xây dựng quốc gia và hướng tới hội nhập khu vực.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 và sẽ kỷ niệm 30 năm gia nhập khối vào năm tới. Cột mốc này phản ánh hành trình hội nhập khu vực tương tự như Timor-Leste. Vì vậy, Việt Nam ủng hộ Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN.

Ông Đỗ Hùng Việt bày tỏ tin tưởng góc nhìn độc đáo và di sản văn hóa của Timor-Leste sẽ là mảnh ghép quý báu cho ASEAN, tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết và hợp tác nội khối.

Phát biểu trước các sinh viên Học viện Ngoại giao, Tổng thống Jose Ramos-Horta bày tỏ kỳ vọng Việt Nam có thể giúp Timor-Leste phát triển tốt hơn nền nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đẩy lùi nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste xây dựng kế hoạch tổng thể, đề xuất khuyến nghị giải pháp và mô hình kiểu mẫu, làm việc với người dân trên khắp đất nước Timor-Leste để thay đổi tích cực diện mạo nền nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nếu được tham gia ASEAN, Timor-Leste mong muốn thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ các nước thành viên, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan, trong lĩnh vực du lịch.

Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta và các đại biểu với sinh viên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Jose Ramos-Horta nhấn mạnh tầng lớp thanh niên là tương lai đất nước, do đó họ cần liên tục học tập, trau dồi và cập nhật kiến thức về những thách thức sắp tới. Chúng ta cần tìm ra công nghệ tốt hơn để giải quyết an ninh nguồn nước, cũng như sử dụng tiết kiệm nguồn nước phục vụ nông nghiệp.

Tổng thống Timor-Leste nhắn nhủ thông điệp tới lớp trẻ là phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, phấn đấu trở thành niềm tự hào của gia đình, của đất nước và phụng sự nhân loại.

Kể từ khi Việt Nam và Timor-Leste thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/7/2002, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể.

Việt Nam và Timor-Leste luôn giữ mối quan hệ gần gũi, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt trong đấu tranh giải phóng dân tộc./.

Theo TTXVN/Vietnam+