
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thống kê của đài truyền hình Fox News cho thấy, toàn bộ 118 ứng cử viên được ông Trump hậu thuẫn trong các cuộc đua Hạ viện, Thượng viện và thống đốc bang đều đã giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ. Trong số này có 110 cuộc đua Quốc hội, gồm 101 cuộc đua Hạ viện và 9 cuộc đua Thượng viện, cùng với 8 cuộc đua thống đốc bang.
Nhiều cuộc cạnh tranh được đánh giá căng thẳng nhất trong mùa bầu cử năm nay đã kết thúc với phần thắng thuộc về các ứng cử viên được ông Trump ủng hộ. Trong khi một số chính trị gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa thất bại trong các cuộc đua có sự can thiệp của ông Trump gồm Thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của Louisiana và Hạ nghị sĩ Thomas Massie của Kentucky.
Thất bại của ông Cassidy hôm 16/5 khiến ông trở thành Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm đầu tiên trong hơn một thập niên không giành được đề cử tái tranh cử từ chính cử tri đảng mình trong một cuộc bầu cử thông thường.
Ảnh hưởng của ông Trump cũng lan rộng tới các cuộc đua cấp bang. Đầu tháng này, các ứng cử viên được ông hậu thuẫn đã đánh bại 5 trong số 7 thượng nghị sĩ bang Indiana từng phản đối ông trong vấn đề phân chia lại địa hạt bầu cử. Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân chủ Hank Sheinkopf nhận định đảng Cộng hòa hiện có sự lãnh đạo tập trung rõ rệt quanh cá nhân ông Trump và các cử tri trung thành trong đảng phản ứng mạnh với sự chỉ đạo của ông chủ Nhà Trắng.
Theo các nguồn tin thân cận với ông Trump, Tổng thống Mỹ hiện đã hậu thuẫn khoảng 295 ứng cử viên đảng Cộng hòa trong chu kỳ bầu cử 2026 và có thể tiếp tục can thiệp vào thêm nhiều cuộc đua khác. Giới phân tích cho rằng mức độ ảnh hưởng hiện nay của ông Trump còn mạnh hơn cả các kỳ bầu cử trước đây. Theo Ballotpedia, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, tỷ lệ thành công của các ứng cử viên được ông hậu thuẫn đạt khoảng 95%. Con số này lần lượt là 93% vào năm 2022 và 96% trong năm 2024.
Ông Henry Olsen thuộc Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công (Ethics and Public Policy Center) nhận định vai trò “người quyết định” của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất tới hết nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2029. Theo ông, Tổng thống Trump đã kết hợp được sức hút cá nhân với đường lối chính trị mang tính dân tộc chủ nghĩa, ưu tiên lợi ích nước Mỹ và phản đối các giá trị bị phe bảo thủ xem là “phi Mỹ”.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng, vẫn còn quá sớm để khẳng định sức mạnh trong bầu cử sơ bộ sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành lợi thế trong tổng tuyển cử toàn quốc. Theo dữ liệu từ Ballotpedia, tỷ lệ chiến thắng trong tổng tuyển cử của các ứng cử viên được ông Trump hậu thuẫn lần lượt đạt 78% năm 2020, 83% năm 2022 và 89% năm 2024.
Theo Baotintuc.vn