TP. Châu Đốc phát triển phong trào thể dục - thể thao

04/10/2023 - 08:10

 - Với những hoạt động thể thao (TDTT) trên địa bàn TP. Châu Đốc đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc Lê Tấn Hùng cho biết, phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan của xã hội, việc đầu tư cho TDTT là đầu tư cho con người, sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn TP. Châu Đốc đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển phong trào tập luyện TDTT. Bên cạnh đó, TP. Châu Đốc còn tập trung các giải pháp phát huy nguồn lực xã hội hóa để phát triển sự nghiệp TDTT, đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn, quan tâm tạo điều kiện, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho việc tập luyện TDTT, TP. Châu Đốc còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người lao động tích cực hưởng ứng, tạo thói quen tập luyện. Nhờ đó, phong trào TDTT càng sôi nổi. Hoạt động TDTT của người dân khá đa dạng, mỗi người dân, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, sức khỏe và ý thích của bản thân để lựa chọn nội dung rèn luyện thân thể hàng ngày, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng đá… thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phong trào thể dục - thể thao ở TP. Châu Đốc diễn ra sôi nổi

Tại các cơ quan, đơn vị, phong trào TDTT diễn ra sôi động, chủ yếu  chơi các môn thể thao, như: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, quần vợt... Các phong trào TDTT khác nhau thường xuyên được TP. Châu Đốc tổ chức đã tạo môi trường văn hóa sôi nổi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương và giao lưu với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hàng năm, vào mùa lễ hội, TP. Châu Đốc tổ chức lễ hội truyền thống kết hợp ngày hội văn hóa - thể thao với các môn thể thao truyền thống, như: Kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, múa lân sư rồng… góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong Nhân dân, tạo không khí náo nức hơn cho mùa lễ hội.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc còn hỗ trợ, phối hợp các ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hội thao ngành, các môn thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện. Đồng thời, tham gia nhiều giải TDTT cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc đạt thành tích cao, như: Giải quần vợt tỉnh An Giang mở rộng năm 2023 mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão (hạng nhất nội dung đôi nữ); Giải vô địch lân sư rồng quốc gia (hạng nhì toàn đoàn); Giải đẩy gậy, kéo co thiếu niên, trẻ và vô địch tỉnh An Giang năm 2023 (hạng nhì toàn đoàn); Giải trẻ Vovinam các CLB tỉnh An Giang năm 2023 (hạng nhì toàn đoàn)… Qua đó, số lượng người dân trên địa bàn TP. Châu Đốc tham gia tập luyện TDTT không ngừng tăng nhanh, với hơn 36% người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 33% hộ đạt chuẩn gia đình thể thao và số công nhân viên chức, lao động tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt hơn 85%.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc Lê Tấn Hùng cho biết, để đưa phong trào TDTT phát triển sâu rộng trong Nhân dân, thời gian tới, TP. Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên có năng khiếu; thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao trong các dịp lễ, Tết; khuyến khích thành lập thêm nhiều CLB, điểm, nhóm TDTT để người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham gia rèn luyện thể chất, sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

TRỌNG TÍN