Trận động đất có độ lớn 5,6 tại Iran làm hơn 200 người bị thương

26/03/2023 - 14:32

ng Sadeq Mahmoudi, người đứng đầu Tổ chức Cứu trợ và Cứu nạn của Iran, cho biết trong số nạn nhân bị thương, đến nay 219 người đã được xuất viện, số còn lại vẫn đang được chăm sóc y tế.


Hiện trường đổ nát sau trận động đất tại huyện Khoy thuộc tỉnh Tây Azarbaijan, Iran hồi tháng 1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 26/3 đưa tin số người bị thương trong trận động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển vùng Tây Bắc nước này 2 ngày trước đây đã tăng lên 239 người.

Theo Trung tâm Địa chấn Iran (IRSC), trận động đất xảy ra gần huyện Khoy thuộc tỉnh Tây Azarbaijan, với tâm chấn ở độ sâu 8 km. Những người bị thương chủ yếu ở huyện Khoy và huyện Salmas lân cận.

Ông Sadeq Mahmoudi, người đứng đầu Tổ chức Cứu trợ và Cứu nạn của Iran, cho biết trong số nạn nhân bị thương, đến nay 219 người đã được xuất viện, số còn lại vẫn đang được chăm sóc y tế.

Cũng theo quan chức này, nhà chức trách đã cung cấp lều và chăn cho cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Trong khi đó, quan chức cấp cao phụ trách nhà ở tại tỉnh Tây Azarbaijan - ông Jafar Barzegar, cho hay 80 ngôi nhà tại 10 làng ở huyện Salmas và huyện Khoy đã bị hư hại trong trận động đất.

Cuối tháng 1 vừa qua, huyện Khoy cũng đã phải hứng chịu trận động đất có độ lớn 5,9 khiến 3 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

Iran nằm trên nền địa chất bất ổn, thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1990, một trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra gần biển Caspi, miền Bắc Iran, đã khiến 40.000 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người bị thương, gần 500.000 người mất nhà cửa.

Chỉ trong vòng vài giây, trận động đất đã san phẳng hàng chục thị trấn và gần 2.000 làng mạc./.

theo PHAN AN (TTXVN/Vietnam)