Trên 1,1 triệu con cá bản địa được thả xuống sông Vàm Nao

31/10/2020 - 15:22

 - Sáng 31-10, tại khu vực bến phà Thuận Giang (bờ xã Tân Trung, Phú Tân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang phối hợp Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), UBND huyện Phú Tân và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tỉnh An Giang tổ chức lễ thả cá bản địa về thiên nhiên khu vực Vàm Nao.

Đông đảo người dân tham gia thả cá

Có những loài cá quý hiếm như cá hô được thả về sông

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động thả cá

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm kêu gọi toàn thể người dân hãy tích cực ủng hộ và tham gia hoạt động thả cá về sông với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”. Đồng thời, hướng tới việc khai thác hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững; không sử dụng ngư cụ đánh bắt mang tính hủy diệt và đánh bắt các loài thủy sản cấm khai thác. Về phía ngành nông nghiệp, sẽ thường xuyên phối hợp các địa phương và cơ quan liên quan tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Lễ thả cá về bản địa năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực của 146 tổ chức và 323 cá nhân, đặc biệt là bà con tín đồ PGHH. Đến thời điểm thả cá, Ban Tổ chức nhận được tổng kinh phí đóng góp gần 1,1 tỷ đồng (gồm tiền mặt và cá các loại). Trong đó, Tổng cục Thủy sản hỗ trợ 16.000 con cá hô và bông lau; số lượng cá được thả tái tạo nguồn lợi là 18.730kg và 100.550 con cá giống đặc sản (quy ra tổng số lượng cá gần 1,12 triệu con), gồm: cá bông lau, cá hô, mè hôi, vồ đém, chạch lấu, lăng nha, nàng hai… 

Từ năm 2012 đến 2019, ngành nông nghiệp An Giang  đã phối hợp vận động thả 118,6 tấn cá giống về sông, gồm các loại cá như: cá hô, cá ét, mè hôi, cá cóc, cá chép, cá basa, vồ đém, chạch lấu, bông lau, điêu hồng, cá tra... Tổng số tiền quy đổi tương tương 5,8 tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn ngân sách chỉ 811 triệu đồng (chiếm gần 14%), còn lại khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN – MỸ HẠNH