Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn và thu giữ hơn 65 kg ma túy

09/02/2024 - 09:41

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Võ Văn Quyên (sinh năm 1991, quê tỉnh An Giang, hiện trú tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu, thu giữ hơn 65kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng ma túy tang vật.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng ma túy tang vật.

Liên quan đến đường dây ma túy này, ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Qua tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép ma túy số lượng lớn tại số nhà 1/16A, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn và thu giữ hơn 65 kg ma túy ảnh 1

Số lượng lớn ma túy được thu giữ.

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 29/1/2024, Ban chuyên án phát hiện bắt quả tang đối tượng Huỳnh Trung Dũng (sinh năm 2006, hộ khẩu thường Thành phố Hồ Chí Minh) đang đưa cho Nguyễn Bảo Trấn (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú thành phố Cần Thơ) một thùng giấy bên trong có túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (ma túy), trước số nhà 1/16A.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, số ma tuý trên là của Võ Văn Quyên đưa để đi giao cho người khác.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Võ Văn Quyên tại phường Bình Hòa và phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương), lực lượng Công an phát hiện thu giữ 64,259kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn và thu giữ hơn 65 kg ma túy ảnh 2

Các loại ma túy thu giữ từ đường dây.

Quá trình đấu tranh cho thấy, Võ Văn Quyên liên lạc qua mạng xã hội Telegram với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) để nhận ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển về địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Quyên ngụy trang thành các gói quà để chuyển đến các đối tượng do người đàn ông trên chỉ định thông qua ứng dụng giao hàng.

Khi dịch vụ giao hàng đến nhận gói hàng, Quyên cho người chạy theo giám sát việc chuyển hàng để xác định hàng đã đến tay người nhận.

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế và Bình Phước đấu tranh, triệt xóa 3 vụ, bắt giữ 3 đối tượng thu giữ hơn 692g ma túy các loại.

Đây là các đầu mối lấy mua ma túy của Võ Văn Quyên thông qua đường chuyển phát nhanh.

Được biết, Quyên hoạt động mua bán ma túy ở địa bàn thành phố Thuận An từ khoảng đầu tháng 1/2024 đến khi bị bắt.

Kết thúc chuyên án, Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng hơn 65kg ma tuý các loại.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng, Tỉnh uỷ Bình Dương đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án này.

Theo TRỊNH BÌNH (Nhân dân)